Hàng chục công nhân ở Hà Tĩnh nghỉ việc vì bị nợ lương

Bị nợ lương hơn 4 tháng, không được hưởng các quyền lợi lao động, hàng chục công nhân Công ty cổ phần 474 (Hà Tĩnh) đồng loạt nghỉ việc.

Sáng 23/8, hàng chục công nhân Công ty cổ phần 474 (thuộc Tổng công ty Cienco 4, trụ sở tại phường Đại Nài, TP Hà Tĩnh) tập trung tại khuôn viên công ty để yêu cầu lãnh đạo giải quyết một số chế độ lao động mà họ cho là chưa thỏa đáng.

Theo phản ánh của công nhân, họ đình công hơn một tuần nay để phản đối các nội dung như bị nợ lương bốn tháng, tiền bảo hiểm không được đóng đầy đủ, lãnh đạo thường xuyên vắng mặt ở nhiệm sở, khi gọi điện đòi quyền lợi thì nói bâng quơ cho qua chuyện...

Công nhân tập trung trước khuôn viên công ty 474 vào sáng nay. Ảnh: Đức Hùng

Chị Nguyễn Thị Mỹ (35 tuổi) cho biết, làm nhiệm vụ bảo dưỡng đường ở công ty đã 15 năm nay, lương mỗi tháng 4 triệu đồng. "Tiền bảo hiểm từ tháng 9/2016 tới nay không được đóng, mặc dù vẫn trừ vào lương. Từ tháng 3/2017 tới nay, chúng tôi không được nhận lương. Các chế độ thưởng, lễ tết... đã bị cắt từ hai năm nay", chị Mỹ nói.

Vợ chồng chị Lê Thị Hiền (42 tuổi) và anh Trần Trung Dũng làm việc ở công ty gần 22 năm nay, hiện có con nhỏ đang đi học chia sẻ, lương công nhân thấp, lại còn bị nợ thì cuộc sống vô cùng khó khăn. "Chúng tôi phải vay mượn, mua sách vở cho con đi học, sắp vào năm học mới, mọi thứ như rối bời", chị Hiền bày tỏ.

Nhiều cặp vợ chồng cùng làm việc tại công ty, việc bị nợ lương khiến đời sống họ gặp khó khăn. Ảnh: Đức Hùng

Không chỉ với những công nhân sửa chữa đường, những người làm hành chính, văn phòng cũng chung tình cảnh nợ lương. Hiện có 12 người đã nộp đơn xin nghỉ hưu sớm, nhưng do bảo hiểm chưa đóng nên họ chưa thể chốt sổ. Một số người bị tai nạn, tiền viện phí lên tới hàng chục triệu đồng song không được hưởng quyền lợi bảo hiểm.

Ông Biện Thanh Hải - thành viên Hội đồng quản trị Công ty 474 cho biết, trước kia đơn vị hoạt động ổn định nhưng "hai năm gần đây nợ nần nhiều".

Phòng làm việc của lãnh đạo công ty 474 khóa cửa khi công nhân tới liên hệ. Ảnh: Đức Hùng

Ông Nguyễn Văn Liệu - Giám đốc công ty Công ty cổ phần 474 cho biết, sáng 23/8 ông ra Hà Nội để gửi tờ trình đến Tổng công ty Cienco 4 xin vay vốn trả lương cho công nhân, nên không thể có mặt đối thoại với người lao động. Việc nợ lương là do sáu tháng qua công ty không có công trình để làm, một số chủ đầu tư thanh toán muộn.

"Sau cuộc làm việc với Tổng công ty Cienco 4, tôi hứa sẽ có phương án giải quyết cụ thể", ông Liệu nói.

Công ty 474 làm nhiệm vụ duy tu, sửa chữa bảo dưỡng đường, hiện có sáu hạt quản lý sửa chữa với 139 người gồm cán bộ và công nhân. Trước đó công ty là đơn vị nhà nước, năm 2014 chuyển thành cổ phần.

Theo Đức Hùng/VnExpress

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tin-tuc/hang-chuc-cong-nhan-o-ha-tinh-nghi-viec-vi-bi-no-luong-217342/