Hàn Quốc tuyên bố vẫn để ngỏ khả năng đối thoại với Triều Tiên

Hàn Quốc tuyên bố cánh cửa đối thoại vẫn để ngỏ với Triều Tiên nếu nước này quyết định hợp tác, đồng thời kêu gọi Bình Nhưỡng ngừng ngay các hành động khiêu khích và quay trở lại bàn đàm phán.

Hãng thông tấn Yonhap đưa tin Hội đồng An ninh Quốc gia (NSC) Hàn Quốc ngày 10/8 tuyên bố cánh cửa đối thoại vẫn để ngỏ với Triều Tiên nếu nước này quyết định hợp tác, đồng thời kêu gọi Bình Nhưỡng ngừng ngay các và quay trở lại bàn đàm phán.

Phát biểu với báo giới, người phát ngôn Phủ tổng thống Hàn Quốc Park Soo-hyun nhấn mạnh: “Ủy ban thường trực của NSC ghi nhận tình hình an ninh xung quanh Bán đảo Triều Tiên đang trở nên nghiêm trọng do các hành động khiêu khích và những lời đe dọa liên tục từ phía Triều Tiên. NSC kêu gọi Bình Nhưỡng ngừng ngay mọi hành động làm gia tăng tình trạng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.”

Lời kêu gọi trên được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Triều Tiên một lần nữa đe dọa tiến hành một động thái về tên lửa, phớt lờ nghị quyết trừng phạt mới nhất của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc sau khi Bình Nhưỡng tiến hành 2 vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) vào tháng 7 vừa qua./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://vietnamplus.vn/han-quoc-tuyen-bo-van-de-ngo-kha-nang-doi-thoai-voi-trieu-tien/460405.vnp