Hàn Quốc truy tố một người Ấn Độ vì ăn trộm công nghệ

Công dân Ấn Độ bị bắt sau khi bị phát hiện làm giả bằng cử nhân và một số giấy tờ, tài liệu khác.

Một dàn khoan dầu của Hàn Quốc (ảnh minh họa)

Hãng Yonhap ngày 27/3 đưa tin, nhà chức trách Hàn Quốc đã truy tố một công dân Ấn Độ đang sinh sống ở nước này vì tội đánh cắp những tài liệu công nghệ mật của một số công ty Hàn Quốc.

Nghi phạm 48 tuổi người Ấn Độ (không được tiết lộ danh tính) bị Hàn Quốc truy tố vì trộm nhiều tài liệu công nghệ, thiết kế của một số công ty Hàn Quốc trong giai đoạn từ tháng 2/2014 đến tháng 1/2016.

Công dân Ấn Độ bị bắt sau khi bị phát hiện làm giả bằng cử nhân và một số giấy tờ, tài liệu khác - theo Văn phòng công tố Quận Tây Seoul.

Ngoài ra, nhà chức trách cũng cáo buộc nghi phạm trên cố tình đánh cắp những tài liệu liên quan đến công nghệ khoan dầu ngoài khơi được chính phủ Hàn Quốc bảo vệ như các bí mật quốc gia.

Hàn Quốc tuyên bố rằng những thiệt hại gây ra bởi các vụ đánh cắp này là không thể tính toán được. Cơ quan công tố Hàn Quốc thông báo rằng họ đang điều tra kỹ cách thức mà nghi can này đã vận dụng để có thể lấy cắp cũng như việc ông ta sử dụng các tài liệu công nghệ lấy được này như thế nào.

Lê Cường

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/han-quoc-truy-to-mot-nguoi-an-do-vi-an-trom-cong-nghe-d201721.html