Hàn Quốc: Triều Tiên lần đầu thả truyền đơn dọc sông Hàn

Phía Triều Tiên đã sáng tạo ra một phương thức mới để đưa tài liệu tuyên truyền vào lãnh thổ Hàn Quốc: sử dụng dòng sông Hàn.

Hình thức rải truyền đơn phổ biến của Triều Tiên là sử dụng bóng bay (Ảnh: AFP)

Hội đồng Tham mưu Quân đội Hàn Quốc (JCS) ngày hôm nay cho biết, Triều Tiên mới đây đã áp dụng phương thức tuyên truyền mới, bằng cách "thả nổi" truyền đơn có nội dung đe dọa tấn công bằng tên lửa về phía Hàn Quốc, cho chúng trôi dạt theo dòng sông Hàn về khu vực phía Nam bán đảo Triều Tiên.

Theo hãng tin Yonhap, đây là lần đầu tiên Bình Nhưỡng sử dụng phương thức rải truyền đơn bằng "đường thủy" như vậy.

Quan chức JCS cho biết, Quân đội Hàn Quốc sẽ được đặt trong tình trạng báo động cao để đối phó với bất kỳ động thái tuyên truyền nào của Triều Tiên trên sông Hàn và các khu vực khác.

Căng thẳng giữa 2 miền Triều Tiên đã gia tăng kể từ sau các hoạt động thử hạt nhân và phát triển tên lửa của phía Bình Nhưỡng từ đầu năm 2016 đến nay, khiến mọi nỗ lực hòa giải từ cả 2 phía trở thành vô ích.

Tuấn Ngọc (Theo Sputnik)

Nguồn Tin Nhanh: http://vntinnhanh.vn/the-gioi/han-quoc-trieu-tien-lan-dau-tha-truyen-don-doc-song-han-112510