Hàn Quốc "trấn an" Nga - Trung về THAAD

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc khẳng định rằng, việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tối tân THAAD là nhằm mục đích phòng thủ và sẽ không được kết nối với hệ thống phòng thủ tên lửa quy mô lớn hơn của Mỹ.

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Han Min-koohôm 20/7 khẳng định rằng, việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa khu vực tầm cao giai đoạn cuối ( THAAD ) là nhằm mục đích phòng thủ và sẽ không được kết nối với hệ thống phòng thủ tên lửa quy mô lớn hơn của Mỹ. Đây dường như là lời " trấn an " mà Seoul muốn gửi đến Nga - Trung - hai quốc gia lâu nay vẫn lên tiếng phản đối mạnh mẽ việc Mỹ - Hàn triển khai THAAD.

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc cho rằng, THAAD không được kết nối với hệ thống phòng thủ tên lửa quy mô lớn hơn của Mỹ (Ảnh: BBC)

Bộ trưởng Quốc phòng Han Min-koo đưa ra tuyên bố trên tại phiên họp đánh giá chính sách của Quốc hội sau khi có những đồn đoán rằng việc triển khai hệ thống lá chắn THAAD tại Hàn Quốc dẫn tới nguy cơ nước này sẽ trở thành một phần của hệ thống phòng thủ tên lửa do Mỹ đứng đầu, vốn vẫn bị một số người cho là để cô lập Trung Quốc.

Hôm 08/7, Seoul thông báo rằng, họ sẽ cho phép một khẩu đội THAAD của Mỹ được lắp đặt tại quốc gia này sau nhiều tháng cân nhắc kỹ lưỡng.

Chính phủ Hàn Quốc vẫn giữ nguyên cam kết không tham gia lá chắn phòng thủ tên lửa và lập trường này vẫn chưa hề thay đổi. Hàn Quốc vẫn tăng cường nỗ lực để xây dựng hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa của chính mình mang tên KAMD.

Ông an Min-koo khẳng định rõ ràng rằng, hệ thống được triển khai tại Hàn Quốc sẽ không chia sẻ thông tin với mạng lưới phòng thủ tên lửa của Mỹ.

Bởi THAAD là một một phần không thể thiếu trong hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ, nên Nga và Trung Quốc coi đây là mối đe dọa đến lợi ích an ninh nếu hệ thống này được triển khai tại Hàn Quốc.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc khẳng định, lá chắn THAAD được triển khai nhằm mục đích duy nhất là đối phó với mối đe dọa từ Triều Tiên. Khi THAAD được triển khai, nó sẽ không nhằm vào quốc gia nào khác ngoài Triều Tiên và chỉ được sử dụng để đối phó với các mối đe dọa tên lửa và hạt nhân từ Triều Tiên.

NM (Theo Yonhap)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/han-quoc-tran-an-nga---trung-ve-thaad-d75243.html