Hàn Quốc tiêu hủy 120.000 gia cầm nhiễm cúm

Ngày 6/6, các nhân viên kiểm dịch Hàn Quốc đã tiến hành tiêu hủy khoảng 120.000 con gia cầm tại đảo Jeju miền Nam của nước này trong bối cảnh Seoul đã nâng mức cảnh báo cúm gia cầm lên mức cao nhất.

Park Sung-soon, một quan chức phụ trách giải quyết vấn đề này thuộc chính quyền tỉnh tự trị Jeju trả lời hãng thông tấn Yonhap qua điện thoại rằng việc tiêu hủy gia cầm được bắt đầu vào cuối ngày 6/6 tại 26 trang trại trên đảo.

Các nhân viên kiểm dịch cũng đã tiêu hủy 38.000 con gà và vịt trên khắp cả nước, trong đó có 10.400 con tại Jeju, kể từ ngày 2/6 khi một trang trại nuôi gà trên đảo này thông báo nghi ngờ cúm gia cầm.

Cùng ngày, hãng thông tấn Yonhap cho biết cơ quan chức năng Hàn Quốc xác nhận thêm điểm phát sinh dịch cúm gia cầm chủng vius H5N8 tại một trang trại nuôi gà tại thành phố Paju thuộc tỉnh Gyeonggi.

Cơ quan phòng dịch của tỉnh Gyeonggi cùng ngày cho biết: “Virus cúm gia cầm ở nông trang tại thành phố Paju được xác nhận là giống như tại nông trại ở Gunsan thuộc Cheonbuk và được cho là tâm chấn bùng phát dịch lần này”.

Trước đó, Bộ Nông nghiệp, Lương thực và Nông thôn Hàn Quốc cũng xác nhận trường hợp nhiễm virus cúm gia cầm tại trang trại tại thành phố Busan và đảo Jeju, các trang trại này trong tháng Năm cũng từng nhập gà giống tại Gunsan.

Tính đến ngày 4/6, gà giống tại Gunsan đã được bán tới các khu vực Busan, đảo Jeju, Paju và Yangsan.

Hàn Quốc đã tiêu hủy hơn 30 triệu con gia cầm nhằm ngăn chặn dịch cúm gia cầm bùng phát ở nước này hồi tháng 11 /2016 .

Trong một diễn biến liên quan, cơ quan chức năng Hàn Quốc ngày 6/6 cũng đã phát lệnh tạm thời đóng cửa Công viên lớn Seoul tại thủ đô Seoul của Hàn Quốc do lo ngại liên quan đến tán phát dịch cúm từ các loài chim di trú./.

Xem thêm:

Nguồn Bnews: http://bnews.vn/han-quoc-tieu-huy-120-000-gia-cam-nhiem-cum/47189.html