Hàn Quốc tiết lộ số tên lửa trong kho vũ khí của Triều Tiên

Lực lượng chiến lược của quân đội Triều Tiên – đơn vị đe dọa bắn 4 quả tên lửa vào đảo Guam của Mỹ - có khoảng 800 tên lửa và gần 100 xe mang phóng tự hành vào năm 2014.

Một xe tải kéo tên lửa đạn đạo Pukkuksong có khả năng phóng từ tàu ngấm trong cuộc diễu binh kỷ niệm 105 ngày sinh lãnh tụ Kim Il Sung tại Bình Nhưỡng, ngày 15/4/2017. Ảnh: Reuters

Một báo cáo của quân đội Hàn Quốc cho biết Lực lượng chiến lược của quân đội Triều Tiên – đơn vị đe dọa bắn 4 quả tên lửa vào đảo Guam của Mỹ - có khoảng 800 tên lửa và gần 100 xe mang phóng tự hành (transporter-erector launcher) vào năm 2014.

Báo cáo này không cho biết số tên lửa mà mỗi binh chủng hiện đang kiểm soát.

Lực lượng chiến lược lần đầu tiên được báo chí Triều Tiên nhắc đến vào tháng 4/2012 trong một bài diễn văn ông Kim Jong-un đọc trong lễ tưởng niệm 100 năm ngày sinh của ông nội mình và là người sáng lập ra Nhà nước Triều Tiên, lãnh tụ Kim Il Sung.

Thời điểm đó, lực lượng này có tên là Cơ quan Điều khiển tên lửa và được đổi tên thành Lực lượng chiến lược của Quân đội Nhân dân vào tháng 6/2014.

Kể từ tháng 2/2014, lực lượng này đặt dưới quyền chỉ huy của tướng Kim Rak-gyom. Ông Kim Rak-gyom chính là người trong tuần trước cho biết một kế hoạch tấn công vào đảo Guam của Mỹ tại phía tây Thái Bình Dương sẽ được hoàn thành vào giữa tháng 8 và là người chịu sự chỉ đạo trực tiếp của ông Kim Jong-un.

Theo báo cáo này, Lực lượng chiến lược được chia thành 3 đơn vị nhỏ hơn: tên lửa Scud tầm gần, có tầm bắn từ 50 đến 1.000 km; tên lửa Rodong tầm trung, có tầm bắn 30-1.300 km; và tên lửa Musudan tầm xa, có thể bắn đến mục tiêu cách 500-3.500 km.

Đơn vị tên lửa Scud được cho là đóng quân ngày sát biên giới chia cắt 2 miền Triều Tiên, có mục tiêu là Hàn Quốc. Đơn vị tên lửa Rodong nằm ở phía bắc Triều Tiên, có mục tiêu là Hàn Quốc và Nhật Bản.

Đơn vị cuối cùng được phân bổ ở giữa Triều Tiên, có nhiệm vụ tấn công bất cứ vùng nào ở Hàn Quốc phía dưới thành phố Daegu, Nhật Bản và đảo Guam.

MINH ANH

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/the-gioi/han-quoc-tiet-lo-so-ten-lua-trong-kho-vu-khi-cua-trieu-tien-3080484.html