Hàn Quốc tiếp tục kêu gọi Triều Tiên thay đổi cách hành xử

Hàn Quốc vừa nhấn mạnh một lần nữa rằng đã đến lúc Triều Tiên cần thay đổi cách hành xử “khiêu khích, chịu trừng phạt, thỏa hiệp rồi lại khiêu khích”.

Nước này đồng thời thúc giục cộng đồng quốc tế có những hành động mạnh mẽ hơn nhằm vào Triều Tiên khi chương trình hạt nhân của nước này đã đạt tới một bước ngoặt mới.

Ông Hong Yong-pyo. Ảnh: Yonhap.

Hãng Thông tấn Yonhap hôm qua (22/9) dẫn phát biểu của Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Hong Yong-pyo tại một diễn đàn về vũ khí hạt nhân của Triều Tiên cho biết, trong suốt 20 năm qua, Triều Tiên vẫn cứ lặp lại kiểu hành xử “ khiêu khích , chịu trừng phạt, thỏa hiệp rồi lại khiêu khích”. Ông này nói giờ đã đến lúc cần phải phá vỡ cái vòng luẩn quẩn này.

Vị quan chức nói trên đồng thời cảnh báo, nếu cộng đồng quốc tế không gây sức ép buộc được Triều Tiên sớm từ bỏ chương trình hạt nhân thì khu vực Đông Bắc Á sẽ phải đương đầu trước những nguy cơ do các loại vũ khí hạt nhân gây ra trong dài hạn. Giới chức Bộ Thống nhất Hàn Quốc nhấn mạnh, giờ là lúc cộng đồng quốc tế cần phải “chung vai sát cánh”, đưa ra những hành động cứng rắn để Triều Tiên phải thay đổi con đường đi của nước này.

Cùng ngày, phát biểu trước các nhà lãnh đạo tham dự khóa họp cấp cao của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York, Mỹ, Ngoại trưởng Hàn Quốc Yun Byung-Se khẳng định, Chính phủ của ông sẽ có những biện pháp phòng vệ cần thiết, và rằng đã đến lúc Liên Hợp Quốc cần xem xét lại tư cách thành viên của Triều Tiên trong tổ chức này.

"Các vụ thử hạt nhân mới đây của Triều Tiên cho thấy chương trình hạt nhân của nước này đã gần đến “điểm tới hạn”. Vụ thử hạt nhân gần đây nhất cũng là vụ thử hạt nhân mạnh nhất từ trước tới nay của nước này. Với một mối đe dọa hiện hữu trực tiếp như vậy liên quan tới sự sống còn của chúng tôi, chính phủ Hàn Quốc không có lựa chọn nào khác, ngoài việc có các biện pháp phòng vệ cần thiết để bảo vệ đất nước và người dân."

Bất chấp Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản đang “sốt sắng” đẩy nhanh các nỗ lực hướng tới lệnh trừng phạt quốc tế áp đặt lên Triều Tiên, nước này vẫn đang đạt được những đột phá mới trong các đợt phóng thử tên lửa.

Quân đội Triều Tiên hôm 22/9 thậm chí tiếp tục đưa ra cảnh báo "trả đũa” chống lại các động thái quân sự mới đây của Mỹ và Hàn Quốc, nhất là sau khi Mỹ triển khai máy bay ném bom chiến lược B-1B đến Hàn Quốc.

Trong một tuyên bố được Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đăng tải, Người phát ngôn của Tổng Tham mưu trưởng quân đội Triều Tiên đã gọi việc Mỹ điều các máy bay ném bom đến Hàn Quốc là "hành động khiêu khích quân sự chống Triều Tiên" và cho rằng động thái này "đã đẩy tình hình bán đảo Triều Tiên vượt ra ngoài tầm kiểm soát và đến mức sẽ làm bùng nổ cuộc chiến tranh hạt nhân".

Trong một diễn biến khác cùng ngày, Đặc phái viên hạt nhân của Hàn Quốc Kim Hong-kyun đã gặp người đồng cấp Trung Quốc Vũ Đại Vĩ tại Bắc Kinh, thảo luận các biện pháp đối phó với vụ thử hạt nhân gần đây của Triều Tiên.

Đây là lần đầu tiên các nhà ngoại giao cấp cao của Hàn Quốc và Trung Quốc trực tiếp gặp nhau sau khi Triều Tiên thực hiện vụ thử hạt nhân lần thứ 5.

Giới chức Hàn Quốc đã thúc giục Trung Quốc có lập trường cứng rắn hơn với Triều Tiên, kể cả việc áp dụng lệnh cấm giao thương đường bộ với Triều Tiên.

Về phần mình, ông Vũ Đại Vĩ tuyên bố Trung Quốc không chấp nhận Triều Tiên phát triển các loại vũ khí hạt nhân, đe dọa an ninh và hòa bình khu vực./.

Phương Anh/VOV-Trung tâm Tin Tổng hợp

Nguồn VOV: http://vov.vn/thegioi/han-quoc-tiep-tuc-keu-goi-trieu-tien-thay-doi-cach-hanh-xu-553338.vov