Hàn Quốc thảo luận vấn đề chia sẻ chi phí quân sự với Mỹ

Hàn Quốc cho biết sẽ nỗ lực hơn nữa để nắm được lập trường của chính phủ mới ở Mỹ trong vấn đề chia sẻ chi phí quân sự với lực lượng quân đội Mỹ đồn trú tại nước này.

Binh sỹ Mỹ, Hàn Quốc tham gia cuộc tập trận chung ở Pohang ngày 6/7. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Đài KBS đưa tin, ngày 10/11, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng của Quốc hội Hàn Quốc Kim Young-woo đã thảo luận với Bộ trưởng Quốc phòng Han Min-koo và Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc Lee Sun-jin về vấn đề chia sẻ chi phí quân sự với lực lượng quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc.

Các quan chức quốc phòng Hàn Quốc cho rằng vấn đề này sẽ sớm được Chính phủ Mỹ nhiệm kỳ tới đề cập đến.

Phát biểu trên được ông Kim đưa ra sau khi tham dự cuộc họp cùng ngày tại trụ sở Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc ở quận Yongsan, thành phố Seoul, nhằm đánh giá tình hình liên quan tới kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ, theo đó ông Donald Trump thắng cử.

Tại cuộc họp trên, Bộ trưởng Han cho biết Bộ Quốc phòng Hàn Quốc sẽ nỗ lực hơn nữa để nắm được lập trường của chính phủ mới ở Mỹ trong vấn đề chia sẻ chi phí quân sự, tổ chức các cuộc tiếp xúc giữa quan chức quân đội hai bên nhằm thiết lập quan hệ với chính phủ sắp tới của ông Trump.

Liên quan tới động thái của Triều Tiên, ông Kim cho biết các quan chức quân đội Hàn Quốc nhận định Bình Nhưỡng đã chuẩn bị sẵn sàng để có thể thử hạt nhân lần thứ 6 bất cứ lúc nào./.

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/han-quoc-thao-luan-van-de-chia-se-chi-phi-quan-su-voi-my/415398.vnp