Hàn Quốc: Quan chức Triều Tiên "đua nhau" bỏ trốn là vì nội bộ bất ổn

Các vụ bỏ trốn gần đây của quan chức cấp cao trong chính quyền Triều Tiên là điều không thể tránh khỏi do những thay đổi trong nội bộ nước này.

Người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc Jung Joon-hee trong buổi họp báo thường kỳ ngày 26/8 cho biết các vụ bỏ trốn gần đây của quan chức cấp cao trong chính quyền Triều Tiên là điều không thể tránh khỏi do những thay đổi trong nội bộ nước này kể từ khi nhà lãnh đạo Kim Jong-un lên nắm quyền.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Theo Bộ trên, việc các quan chức cấp cao Triều Tiên quyết định bỏ trốn là do nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã duy trì một nền chính trị độc tài khiến người dân lo sợ, nhằm duy trì quyền lực, cộng thêm ảnh hưởng từ việc nội bộ nước này đang ngày càng trở nên bất ổn.

Người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc nói thêm rằng rất có thể trong thời gian tới, Bình Nhưỡng sẽ tiến hành các động thái khiêu khích khác nhằm ngăn chặn các vụ bỏ trốn diễn ra.

Trước đó, ông Thae Yong-ho, phó Đại sứ Triều Tiên ở London đã trốn sang Hàn Quốc cùng gia đình và đang ở Seoul. Động cơ đào tẩu của phó đại sứ 55 tuổi được thông báo là do “vỡ mộng” với chính quyền ngày càng bị cô lập của ông Kim Jong-un cũng như lo lắng về tương lai của con cái.

Tiếp đó, một nhà ngoại giao thuộc bộ phận đại diện thương mại của Bình Nhưỡng, thuộc Tổng lãnh sự quán Triều Tiên ở thành phố Vladivostok, Nga cũng bị nghi đã bỏ trốn cùng gia đình. Hiện chưa rõ danh tính và nơi ở của người này.

Thu Phương (Theo Yonhap)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/han-quoc-quan-chuc-trieu-tien-dua-nhau-bo-tron-la-vi-noi-bo-bat-on-d78232.html