Hàn Quốc muốn tham gia xây sân bay quốc tế Long Thành

Lãnh đạo Bộ Đất đai, cơ sở hạ tầng và giao thông Hàn Quốc bày tỏ mong muốn tham gia đầu tư xây sân bay quốc tế Long Thành...

Một phương án thiết kế sân bay Long Thành.

Trong cuộc họp với Bộ Giao thông Vận tải chiều 15/3, ông Choi Jeong-ho, Thứ trưởng Bộ Đất đai, cơ sơ hạ tầng và giao thông Hàn Quốc bày tỏ mong muốn được tham gia Dự án đầu tư xây dựng sân bay quốc tế Long Thành.

Thứ trưởng Choi Jeong-ho khẳng định, Hàn Quốc sẽ quan tâm, tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực khác, nhất là về đường sắt, cảng biển, đóng tàu và logistics.

“Chúng tôi sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ Việt Nam trong thực hiện các dự án, phát triển giao thông vận tải nhất là về đào tạo nhân lực và kết nối các doanh nghiệp, cơ quan giữa hai nước lĩnh vực giao thông vận tải”, ông Choi Jeong-ho nói.

Theo Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Hồng Trường, tính đến hết năm 2016, hai bên Việt – Hàn đã hợp tác hoàn thành 4 dự án như dự án cầu Vĩnh Thịnh, dự án Hành lang ven biển phía Nam, dự án nâng cấp Quốc lộ 18 đoạn Chí Linh – Biểu Nghi, dự án Hệ thống ITS cao tốc Tp.HCM - Trung Lương. Hiện hai bên đang triển khai 5 dự án với tổng giá trị 595,84 triệu USD và xây dựng đề xuất 5 dự án mới, trong đó có 3 dự án đường sắt…

“Về lĩnh vực hàng không, hai nước đã có sự hợp tác chặt chẽ, không chỉ về vận chuyển hành khách, hàng hóa mà còn về dịch vụ mặt đất, đào tạo nguồn nhân lực. Bên cạnh đó, Hàn Quốc cũng hợp tác chặt chẽ với Việt Nam trong lĩnh vực hàng hải, tập trung vào lĩnh vực đóng tàu, xây dựng cảng biển, đầu tư thiết bị bốc xếp…”, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường đánh giá.

Lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải đề nghị phía Hàn Quốc quan tâm đến hai dự án trọng điểm của Việt Nam là đường bộ cao tốc Bắc - Nam và đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, đồng thời tăng cường hợp tác, đầu tư ở các lĩnh vực giao thông vận tải khác.

Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường và Thứ trưởng Bộ Đất đai, cơ sở hạ tầng và giao thông Hàn Quốc Choi Jeong-ho đã ký biên bản ghi nhớ giữa hai bộ về hợp tác lĩnh vực đường sắt nhằm thúc đẩy hợp tác hai bên trong lĩnh vực này.

Theo đó, hợp tác hiện đại hóa vận hành, quản lý đường sắt trên nhiều lĩnh vực; Phát triển các hệ thống vận tải đa phương thức, trung tâm logistics và các ga hàng hóa; Trao đổi công nghệ xây dựng, quản lý đường, cầu đường sắt, đường sắt đô thị…

Khánh Linh

Nguồn VnEconomy: http://vneconomy.vn/thoi-su/han-quoc-muon-tham-gia-xay-san-bay-quoc-te-long-thanh-2017031611493358.htm