Hàn Quốc: Khởi động tập trận với Mỹ

Hàn Quốc và Mỹ bắt đầu cuộc tập trận quân sự chung mang tên Người bảo vệ Tự do Ulchi (UFG), kéo dài 10 ngày, với sự tham gia của khoảng 50.000 binh sĩ Hàn Quốc và 17.500 quân nhân Mỹ.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in khẳng định, cuộc tập trận mang tính phòng vệ, đồng thời cảnh báo CHDCND Triều Tiên không viện vào cuộc tập trận chung Hàn - Mỹ để gia tăng các hành động khiêu khích. Trong khi đó, Triều Tiên lên án cuộc tập trận, coi đây là hành động “thêm dầu vào lửa”, thể hiện rõ thái độ thù địch chống Bình Nhưỡng.

Singapore: Tàu hải quân Mỹ va chạm tàu thương mại

Theo trang mạng của Chỉ huy Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ, sáng 21-8, tàu khu trục có tên lửa dẫn đường của Mỹ USS John S.McCain trên hành trình tới thăm Singapore va chạm với tàu chở dầu Alnic MC treo cờ Liberia, tại vùng biển phía đông Singapore. Vụ va chạm khiến mạn sau tàu Mỹ hư hỏng, song không xảy ra sự cố tràn dầu. Hải quân Mỹ chưa thông báo chính thức về thương vong, nhưng theo Reuters, có 10 binh sĩ Mỹ mất tích, năm người bị thương. Đây là vụ va chạm thứ hai liên quan tàu Hải quân Mỹ trong hai tháng qua.

Palestine: Đề xuất hợp tác an ninh với Israel

Nguồn tin các nghị sĩ Israel cho biết, Palestine đề xuất nối lại hợp tác an ninh với Israel vốn đình trệ hơn một tháng qua do tranh cãi liên quan các biện pháp an ninh Israel triển khai tại Jerusalem. Đề xuất được Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đưa ra trong cuộc tiếp phái đoàn đảng cánh tả Israel ở Ra-ma-la. Trong khi đó, Tổng Thư ký Ban Chấp hành Tổ chức Giải phóng Palestine Saeb Erekat kêu gọi Chính phủ Mỹ ra tuyên bố ủng hộ giải pháp hai nhà nước và thúc giục Israel chấm dứt xây dựng khu định cư Do Thái.

Qatar: Bác cáo buộc ngăn cản máy bay A-rập Xê-út

Ngày 21-8, Qatar bác bỏ cáo buộc của phía A-rập Xê-út nói rằng, Doha không cho phép các máy bay của Riyadh hạ cánh. Đây là các máy bay được A-rập Xê-út điều tới để đưa người hành hương Qatar tới thánh địa Mecca. Cơ quan hàng không dân dụng Qatar khẳng định đã chuyển yêu cầu của A-rập Xê-út tới Bộ Các vấn đề Hồi giáo Qatar để giải quyết theo thông lệ. Trước đó, Hãng hàng không Airlines Saleh al-Jasser của A-rập Xê-út cho biết, Chính quyền Qatar từ chối cấp phép cho một chuyến bay của hãng hạ cánh xuống sân bay quốc tế ở Doha.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/33852802-han-quoc-khoi-dong-tap-tran-voi-my.html