Hàn Quốc hạ thủy tàu vận tải hỗ trợ tác chiến 10.000 tấn

Hàn Quốc ngày 29.11 hạ thủy tàu vận tải hỗ trợ tác chiến có lượng choán nước đến 10.000 tấn được cho sẽ góp phần nâng cao khả năng phòng thủ trên biển của nước này, theo Yonhap.

Mô hình tàu hỗ trợ tác chiến 10.000 tấn của Hàn Quốc

Con tàu vận tải mới này mang tên Soyang đã ra mắt trong buổi lễ hạ thủy tại xưởng đóng tàu của Tập đoàn công nghiệp nặng Hyundai ở thành phố Ulsan (cách thủ đô Seoul 410 km về phía đông nam) vào ngày 29.11.

Soyang là tàu vận tải hỗ trợ tác chiến, có lượng choán nước 10.000 tấn đầu tiên của Hàn Quốc, có thể chở 11.050 tấn quân dụng dự trữ, gấp 2,3 lần so với khối lượng mà các tàu hỗ trợ hiện nay của nước này có thể mang theo. Tàu Soyang có chiều dài 190 m, ngang rộng nhất 25 m và vận tốc tối đa 44 km/giờ. Trên tàu có sàn đáp trực thăng và một số hệ thống vũ khí.

Tàu hỗ trợ tác chiến mới sẽ được bàn giao cho Hải quân Hàn Quốc sau khi hoàn tất quá trình thử nghiệm vào cuối năm 2017 và sẽ chính thức đưa vào hoạt động vào đầu năm 2018, Yonhap dẫn thông báo từ hải quân nước này cho hay.

Một khi tàu Soyang được đưa vào biên chế, Hải quân Hàn Quốc sẽ có 4 tàu hỗ trợ tác chiến cỡ lớn. Trong đó, tàu Soyang lớn thứ 2, chỉ sau tàu đổ bộ chở trực thăng Dokdo có lượng choán nước đến 14.500 tấn. Tư lệnh tác chiến Hải quân Hàn Quốc Um Hyun-seong nhấn mạnh tàu Soyang sẽ hỗ trợ các chiến dịch của lực lượng này cả trong và ngoài nước.

Văn Khoa

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/han-quoc-ha-thuy-tau-van-tai-ho-tro-tac-chien-10000-tan-769600.html