Hàn Quốc đẩy mạnh phát triển công nghệ thực tế ảo thế hệ mới

Hàn Quốc sẽ đầu tư hơn 400 tỷ won (khoảng 360 triệu USD) trong 5 năm tới để phát triển công nghệ thực tế ảo mới và thu hẹp khoảng cách công nghệ với các nước hiện đang đi đầu trong lĩnh vực này.

Bộ Khoa học, Công nghệ thông tin và Kế hoạch tương lai Hàn Quốc ngày 7/10 cho biết thông tin này. Khoản đầu tư trên sẽ được dành ưu tiên cho việc phát triển công nghệ thực tế ảo mới phiên bản Hàn Quốc và một phần sẽ dành hỗ trợ hoạt động phát triển và thương mại hóa các thiết bị thực tế ảo mới có độ phân giải cao hơn có thể khắc phục một số nhược điểm của công nghệ hiện tại như tình trạng chóng mặt và mỏi mắt sau nhiều giờ sử dụng.

Tại buổi họp báo cùng ngày, ông Choi Yang-hee, Bộ trưởng Bộ trên, cho biết công nghệ thực tế ảo là lĩnh vực mà nước này có tiềm năng vươn lên trở thành nước đi đầu trên thế giới thông qua việc kết hợp thế mạnh về công nghệ thông tin và truyền thông tiên tiến với các sản phẩm của “làn sóng văn hóa Hàn Quốc” (Hallyu) vốn đang được chào đón nồng nhiệt tại nhiều nước trên thế giới.

Trước đó, vào tháng Tám vừa qua, Chính phủ Hàn Quốc đã đưa ra kế hoạch thúc đẩy phát triển lĩnh vực công nghệ thực tế ảo và xác định đây là 1 trong 9 “dự án chiến lược quốc gia” cùng với các lĩnh vực khác như trí thông minh nhân tạo, xe tự lái, thành phố thông minh, công nghệ sinh học và vật liệu siêu nhẹ... trở thành những động lực tăng trưởng mới của quốc gia này.

Bên cạnh đó, Chính phủ Hàn Quốc có kế hoạch hợp tác với khu vực tư nhân để lập một quỹ đầu tư chung trị giá 40 tỷ won trong vòng 5 năm tới, dành ưu đãi về thuế cho các hoạt động đầu tư nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ thực tế ảo nhằm thu hẹp khoảng cách về công nghệ với các nước hiện đang dẫn đầu trong lĩnh vực này từ mức 1,7 năm hiện tại xuống còn 6 tháng.

Để quảng bá và tìm kiếm các cơ hội kinh doanh mới trong lĩnh vực này, chính quyền nước này cũng đã tổ chức “Triển lãm công nghệ thực tế ảo Hàn Quốc” tại thủ đô Seoul trong vòng 4 ngày, bắt đầu từ ngày hôm qua 6/10, với sự tham gia của gần 80 công ty đến từ Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc...

Theo số liệu phân tích của tập đoàn tài chính Goldman Sachs được Chính phủ Hàn Quốc trích dẫn, quy mô thị trường thiết bị phần cứng sử dụng công nghệ thực tế ảo trong năm nay là khoảng 2,2 tỷ USD nhưng dự kiến sẽ tăng lên 80 tỷ USD vào năm 2025.

Phạm Duy (P/v TTXVN tại Hàn Quốc)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/han-quoc-day-manh-phat-trien-cong-nghe-thuc-te-ao-the-he-moi-20161007171255720.htm