Hàn Quốc có thể không đạt mục tiêu 1.000 tỷ USD kim ngạch thương mại

Theo dự báo, kim ngạch thương mại của nền kinh tế lớn thứ tư châu Á này trong năm 2017 sẽ chỉ đạt 955 tỷ USD, tăng 6% so với con số của năm ngoái.

Ảnh minh họa. (Nguồn: trend.az)

Ngày 23/1, Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BOC) công bố dự báo về kim ngạch thương mại của nước này, theo đó nhiều khả năng Hàn Quốc sẽ không đạt được mục tiêu 1.000 tỷ USD trong năm nay và có thể là cả trong năm tới.

Theo dự báo, kim ngạch thương mại của nền kinh tế lớn thứ tư châu Á này trong năm 2017 sẽ chỉ đạt 955 tỷ USD, tăng 6% so với con số của năm ngoái, trong đó xuất khẩu dự kiến sẽ tăng 4,3% lên mức 517 tỷ USD và nhập khẩu tăng 8% lên mức 438 tỷ USD.

Năm ngoái, xuất khẩu của Hàn Quốc giảm 5,9% và nhập khẩu giảm 7,1% so với năm trước đó.

Bản dự báo cũng tiên đoán rằng viễn cảnh của năm 2018 đối với nền kinh tế Hàn Quốc sẽ vẫn ảm đạm, kim ngạch thương mại sẽ chỉ đứng ở mức 983 tỷ USD.

Nếu những dự báo này là đúng thì 2018 sẽ là năm thứ tư liên tiếp Hàn Quốc không đạt được mục tiêu 1.000 tỷ USD trong kim ngạch thương mại.

Kim ngạch thương mại của Hàn Quốc trong năm 2011 đạt 1.079 tỷ USD và đây là lần đầu tiên con số này vượt mức 1.000 tỷ USD, qua đó đưa Hàn Quốc trở thành nước thứ chín trên thế giới lọt vào nhóm các nước có kim ngạch thương mại từ 1.000 tỷ USD trở lên.

Sau đó, kim ngạch thương mại của Hàn Quốc được ghi nhận ở mức 1.067 tỷ USD vào năm 2012, 1.075 tỷ USD vào năm 2013 và 1.098 tỷ USD vào năm 2014.

Tuy nhiên, bắt đầu từ năm 2015, con số này đã rơi khỏi mốc 1.000 tỷ USD, xuống chỉ còn 963 tỷ USD trong năm 2015 và 901,2 tỷ USD vào năm ngoái./.

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/han-quoc-co-the-khong-dat-muc-tieu-1000-ty-usd-kim-ngach-thuong-mai/427178.vnp