Hàn Quốc: Cơ quan công tố hoãn ra quyết định bắt giữ lãnh đạo Samsung

Ông Lee Jae-yong, Phó Chủ tịch và là con trai Chủ tịch Tập đoàn Samsung bị cáo buộc dính líu đến vụ vụ hối lộ hàng chục triệu USD ở Hàn Quốc.

Ngày 15/1, Cơ quan công tố đặc biệt điều tra vụ bê bối liên quan đến Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye thông báo hoãn ra quyết định bắt giữ đối với Phó Chủ tịch Tập đoàn điện tử Sam Sung Lee Jae-yong. Tuy nhiên, cơ quan này không công bố lý do đưa ra thông tin vừa nêu.

Phó Chủ tịch Tập đoàn điện tử Sam Sung Lee Jae-yong (ảnh: Getty).

Trước đó, ông Lee Jae-yong bị triệu tập và trải qua hơn 22 giờ thẩm vấn với tư cách là nghi phạm hình sự về những nghi ngờ đưa hối lộ trong vụ tai tiếng tham nhũng và lạm quyền đang gây chấn động đất nước Hàn Quốc.

Hiện ông Lee Jae-yong, Phó Chủ tịch và là con trai Chủ tịch Tập đoàn Samsung bị cáo buộc dính líu đến vụ hối lộ hàng chục triệu USD cho bà Choi Soon-sil, bạn thân Tổng thống Park Geun-hye để đổi lấy những ưu ái quá mức. Một trong số đó có vụ sáp nhập hai chi nhánh của Tập đoàn Samsung hồi năm 2015.

Samsung là một trong những tập đoàn lớn của Hàn Quốc bị điều tra trong vụ bê bối của Tổng thống Park Geun-hye, người đang bị đình chỉ chức vụ.

Ngày 19/12 trước đó, Quốc hội Hàn Quốc bỏ phiếu thông qua việc luận tội bà Park Geun-hye. Tuy nhiên, phải chờ khoảng 2 tháng nữa (sau 180 ngày sau bỏ phiếu), Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc mới đưa ra quyết định cuối cùng có thực thi việc phế truất Tổng thống Park Geun-hye hay không./.

Mai Liên/VOV-Trung tâm Tin Theo Reuters

Nguồn VOV: http://vov.vn/thegioi/han-quoc-co-quan-cong-to-hoan-ra-quyet-dinh-bat-giu-lanh-dao-samsung-586385.vov