Hàn Quốc có động thái mới quyết 'rắn' với Triều Tiên

Seoul ngày 23/8 công bố quyết định đóng cửa khu công nghiệp chung với Bình Nhưỡng ở thành phố Kaesong giữa lúc căng thẳng bán đảo Triều Tiên tăng cao.

Reuters dẫn nguồn tin từ Nhà Xanh ngày 23/8 thông báo Hàn Quốc sẽ không xem xét khả năng mở lại khu công nghiệp chung Kaesong với Triều Tiên.

Khu công nghiệp chung Kaesong của Hàn Quốc và Triều Tiên.

Một quan chức Nhà Xanh giấu tên đã bác bỏ những tin đồn về vấn đề này và nhấn mạnh cần làm rõ vì điều này có thể gây ra những hiểu lầm không chỉ cho người dân mà còn cho cả những quốc gia khác.

Tin đồn về việc Seoul sắp mở lại khu công nghiệp chung Kaesong với Bình Nhưỡng xuất hiện sau cuộc gặp giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và một nhóm nghị sỹ Mỹ. Tuy nhiên, quan chức này cho biết cuộc gặp gỡ không có nội dụng nào liên quan đến khu công nghiệp chung ở thành phố Kaesong.

Trước đó, ngày 10/2, chính phủ Hàn Quốc thông báo đình chỉ hoạt động ở khu công nghiệp chung Kaesong đặt cơ sở ở Triều Tiên. Động thái của Seoul là biện pháp phi quân sự mạnh nhất nhằm cắt nguồn tiền mà Bình Nhưỡng sử dụng để phát triển chương trình tên lửa và hạt nhân.

Các công ty của Hàn Quốc hàng năm cung cấp khoảng 100 triệu USD trong tổng số tiền lương cho các công nhân của Triều Tiên. Kaesong đem lại nguồn doanh thu lớn cho Bình Nhưỡng trong khi Hàn Quốc được hưởng lợi từ nguồn lao động giá rẻ và tay nghề cao từ nước láng giềng.

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/han-quoc-co-dong-thai-moi-quyet-ran-voi-trieu-tien-d106946.html