Hàn Quốc: Chính phủ xin lỗi về vụ trứng 'bẩn'

Theo Yonhap và TTXVN, Chính phủ Hàn Quốc ngày 18-8 đã đưa ra lời xin lỗi vì để xảy ra tình trạng lo ngại liên quan an toàn thực phẩm, bắt nguồn từ hiện tượng trứng gia cầm bị nhiễm thuốc trừ sâu hoặc hóa chất không được phép sử dụng, đồng thời cam kết sẽ tăng cường hệ thống kiểm dịch trên toàn quốc.

Trong cuộc họp báo tại thành phố Xê-giông, Bộ trưởng Nông nghiệp, Thực phẩm và Nông thôn Kim Y-ung Rốc thông báo trứng sạch đã qua kiểm tra hiện được bán tại các cửa hàng bán lẻ. Bê bối trứng "bẩn" tại Hàn Quốc bùng phát hôm 14-8 sau khi giới chức nước này phát hiện trứng có chứa thuốc trừ sâu tại một trang trại nuôi 80 nghìn con gà mái ở Nam-y-ang-giu, phía đông thủ đô Xơ-un. Thủ tướng Hàn Quốc Li Nác Dơn đã yêu cầu tiến hành kiểm tra trên cả nước để bảo đảm an toàn cho thực phẩm chế biến sẵn.

★ Hàn Quốc phát hiện thêm 13 trang trại gia cầm sử dụng thuốc trừ sâu trái phép vượt mức cho phép, nâng tổng số trang trại vướng vào bê bối trứng "bẩn" tại quốc gia này lên 45 cơ sở.

Vê-nê-xu-ê-la: Quân đội sẵn sàng chiến đấu

Tổng thống Vê-nê-xu-ê-la N.Ma-đu-rô đã ra chỉ thị yêu cầu quân đội chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, trong trường hợp Mỹ tiến hành các biện pháp quân sự nhằm vào Vê-nê-xu-ê-la. Trước đó, Tổng thống Ma-đu-rô đã kêu gọi tổ chức các cuộc diễn tập quân sự và dân sự nhằm trang bị kỹ năng để các lực lượng sẵn sàng ứng phó. Tuần trước, Tổng thống Mỹ Đ.Trăm tuyên bố, Nhà trắng không loại trừ khả năng tiến hành các biện pháp quân sự ở Vê-nê-xu-ê-la. Tuy nhiên, phát ngôn của Tổng thống Trăm đã vấp phải phản ứng mạnh mẽ từ các nước Mỹ la-tinh, trong đó Cô-lôm-bi-a, Ác-hen-ti-na và Chi-lê bác bỏ khả năng can thiệp quân sự vào Vê-nê-xu-ê-la theo kêu gọi từ phía Mỹ.

Bồ Đào Nha: Ban bố tình trạng thảm họa

Chính phủ Bồ Đào Nha đã ban bố tình trạng thảm họa do cháy rừng tại một số khu vực miền bắc và miền trung nhằm sẵn sàng ứng phó khi đợt nắng nóng hiện nay được dự báo sẽ còn tiếp diễn với nhiệt độ có thể lên đến 400C vào cuối tuần này. Thủ tướng Bồ Đào Nha A.Cô-xta cũng gặp chỉ huy các lực lượng cứu hỏa, quân đội, cảnh sát nhằm huy động tối đa và sẵn sàng bố trí lực lượng tại những khu vực có nguy cơ cháy cao. Thời tiết nắng nóng và khô hạn bất thường trong tháng 6 đã gây ra thảm họa cháy rừng nghiêm trọng nhất tại Bồ Đào Nha, khiến 64 người chết và hơn 250 người bị thương. Các vụ cháy rừng liên tiếp bùng phát trong hai tháng nay khiến Chính phủ nước này phải ban bố tình trạng thảm họa nhằm giảm dần thiệt hại.

I-rắc: Tiêu diệt thủ lĩnh cấp cao IS

Một thủ lĩnh cấp cao của nhóm khủng bố tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) đã bị tiêu diệt khi quân đội I-rắc tiến hành không kích nhằm các căn cứ của IS ở khu vực ranh giới giữa hai tỉnh Đi-a-la và Xa-la-hu-đin ở nước này. A.Ta-rắc, thủ lĩnh phụ trách các hoạt động của IS, đã bị tiêu diệt cùng với tám tay súng khác trong đợt oanh kích của lực lượng chính phủ Mu-ta-bi-gia. Quân đội I-rắc cho biết, Ta-rắc là một trong những thủ lĩnh hàng đầu của IS và trong thời gian dài hắn nằm trong "danh sách đen" của các cơ quan tình báo.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/item/33827602-han-quoc-chinh-phu-xin-loi-ve-vu-trung-ban.html