Hàn Quốc chấp thuận tiếp xúc liên Triều

Ngày 26-5, Bộ Thống nhất Hàn Quốc đã thông qua kế hoạch của tổ chức phi chính phủ mang tên 'Phong trào chia sẻ Hàn Quốc' về việc tiếp xúc với phía Triều Tiên.

Nếu được thực hiện, đây sẽ là cuộc tiếp xúc đầu tiên giữa Hàn Quốc và Triều Tiên kể từ khi ông Moon Jae-in theo đường lối tự do trở thành Tổng thống Hàn Quốc vào đầu tháng này.

Tân Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ủng hộ kế hoạch tiếp xúc liên Triều. Ảnh: AP

Trong một diễn biến có liên quan, đại diện đặc biệt của Mỹ về chính sách Triều Tiên Joseph Yun cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thông qua kế hoạch chính sách bốn điểm về Triều Tiên xoay quanh việc sử dụng “mọi áp lực có thể” bên cạnh việc tìm kiếm giải pháp ngoại giao.

Theo đó, sẽ chặn tất cả các chuyến du lịch của Mỹ tới Triều Tiên và buộc những người đến quốc gia này vì mục đích khác phải được sự chấp thuận Bộ Tài chính Mỹ.

HẠNH XUÂN

Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/han-quoc-chap-thuan-tiep-xuc-lien-trieu-447006.html