Hàn Quốc cải tổ chính phủ

Theo TTXVN và Yonhap, ngày 2-11, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết, Tổng thống Pắc Cưn Hê đã tiến hành cải tổ chính phủ, trong bối cảnh phải đối phó bê bối chính trị liên quan một người bạn lâu năm. Ông Kim Bi-ông Chun, từng là thư ký cấp cao của cố Tổng thống Rô Mu Hiên, được chỉ định làm Thủ tướng mới. Tổng thống Pắc Cưn Hê cũng thay Phó Thủ tướng phụ trách vấn đề kinh tế và Bộ trưởng An toàn và an ninh công cộng. Ông Kim Bi-ông Chun còn chờ Quốc hội phê chuẩn trước khi điều hành công việc của chính phủ.

* Cùng ngày, phe đối lập ở Hàn Quốc đã phản đối động thái cải tổ chính phủ của Tổng thống Pắc Cưn Hê, vì không có sự tham vấn trước. Ba đảng đối lập, gồm Dân chủ đồng hành (Minjoo), Nhân dân và Công lý, nhất trí phối hợp tẩy chay phiên điều trần tại Quốc hội để phê chuẩn các thành viên chính phủ mới.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/thegioi/item/31155402-han-quoc-cai-to-chinh-phu.html