Hàn Quốc: Biểu tình phản đối việc lắp đặt hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD

Người dân sống tại huyện Seongju, Hàn Quốc đã biểu tình phản đối quyết định chọn đây là nơi để lắp đặt hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ.

Ảnh: Xinhua/REX/Shutterstock

Mặc dù địa điểm được chọn để lắp đặt hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối THAAD là một sân golf nằm cách trung tâm huyện Seongju 18km, nhưng người dân sống ở thị trấn gần đó vẫn quyết liệt phản đối vì lo ngại sóng điện từ có thể ảnh hưởng tới các khu vực trong vòng bán kính 3,6 km đe dọa cuộc sống của họ.

Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao THAAD của Mỹ. Ảnh: AFP

Sân golf nằm cách trung tâm huyện Seongju 18km được chọn để lắp đặt hệ thống tên lửa THAAD. Ảnh: Yonhap

Không chỉ vấn đề sức khỏe, người dân tại đây sống chủ yếu bằng nghề nông cho rằng triển khai THAAD trong khu vực sẽ ảnh hưởng tiêu cực tới kinh tế và mùa màng.

Trong khi đó, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã bảo vệ quyết định triển khai hệ thống này và gọi đây là "biện pháp phòng vệ tối thiểu" nhằm đối phó với các mối đe dọa từ Triều Tiên .

Nguồn VTV: http://vtv.vn/the-gioi/han-quoc-bieu-tinh-phan-doi-lap-dat-he-thong-phong-thu-ten-lua-thaad-20161002143036962.htm