Hàn nhiều răng có thể gây ngộ độc thủy ngân

Theo tạp chí khoa học Ecotoxicology and Environmental Safety, hỗn hợp các chất sử dụng trong nha khoa để hàn răng đã có từ 150 năm nay. Thành phần đó gồm thủy ngân, bạc, thiếc và các kim loại khác.

Ai cũng biết thủy ngân có thể tác động tai hại tới não, tim, thận, phổi và hệ miễn dịch. Phó giáo sư Xiaozhong Yi tại Đại học Georgia khẳng định rằng nếu ai đã hàn tới 8 răng trở lên thì nồng độ thủy ngân trong cơ thể tăng chừng 150% so với những người chưa từng hàn răng.

Các nhà khoa học phát hiện thấy rằng hàn nhiều răng làm tăng nguy cơ ngộ độc thủy ngân. Ngoài ra, các miếng hàn răng còn chứa hàm lượng cao methyl thủy ngân - một dạng thủy ngân độc nhất. Đây là dạng thủy ngân hình thành do vi sinh vật sống trong ruột người chuyển hóa từ thủy ngân thành.

Các nhà khoa học ở Đại học Georgia, Mỹ, đã đưa ra kết luận trên sau khi phân tích dữ liệu điều tra từ 15.000 người hàn răng, có tính đến các yếu tố như giới tính, tuổi tác, trình độ học vấn, dân tộc, thói quen hút thuốc và mức tiêu thụ hải sản.

Trong khi đó, theo Vademecum, các chuyên gia ở Đại học Nottingham, Anh, đã khắc phục được nhược điểm của vật liệu hàn răng truyền thống bằng vật liệu sinh học tổng hợp. Loại vật liệu mới này có tác dụng cải thiện răng tổn thương, kích thích tái sinh các tế bào mầm trong mô xơ răng.

Sáng chế của các nhà khoa học Anh đã giành được vị trí thứ hai trong cuộc bình chọn công nghệ triển vọng của Hội hóa học hoàng gia Anh.

Vũ Trung Hương

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/suc-khoe-c-84/han-nhieu-rang-co-the-gay-ngo-doc-thuy-ngan-44016.html