Hẳn là bạn đã ế quá lâu vì chưa biết bí mật này

Đã qua rồi cái thời nghệ thuật quyến rũ là phải thực sự nổi bật trong đám đông thì mới được chú ý, mới chiếm lĩnh được trái tim của chàng.

Bởi phụ nữ đôi khi không cần phải là nữ hoàng của cả thế giới, họ chỉ muốn làm nữ hoàng của duy nhất một người đàn ông mà họ yêu thương mà thôi. Nếu bạn phát hiện thấy người đàn ông của mình ở đâu đó, hãy vận dụng những hướng dẫn sau đây để chàng không thể nào rời mắt khỏi bạn nữa nhé!

1. Biết cách phô diễn lợi thế về hình thể của bản thân

Đàn ông thực tế luôn kiếm tìm một điều: vẻ đẹp. Biết được điều đó, phái nữ thường có xu hướng tìm cho mình những bộ váy áo thật nổi bật, trang điểm thật diêm dúa - nhưng đôi khi đó lại là con dao hai lưỡi. Đàn ông nhìn bạn, rồi lướt qua. Chỉ vậy! Chắc hẳn đây không phải là điều bạn muốn đúng không? Vậy thì bỏ qua từ khóa “nổi bật” đi, nó không còn thích hợp nữa rồi.

Hãy lựa chọn cho mình một bộ đồ phù hợp với hình thể và màu da của bạn nhất, trước hết là để tự tin, sau nữa là để tôn lên điểm nổi bật của bạn. Ví dụ như nếu khuôn ngực không đầy đặn, hay đôi chân không thon dài, đừng cố gắng chạy theo xu hướng, bạn có thể khoe một bờ vai trần quyến rũ, chiếc cổ cao thanh mảnh, hay tấm lưng trần gợi cảm chẳng hạn, ai dám chắc chàng sẽ không bị “sững sờ” vì bạn nào?

Đừng trang điểm quá đậm nét, giữ lại những đường nét của vẻ đẹp tự nhiên trên khuôn mặt bạn, đó mới là sự cuốn hút lâu dài. Một bông hoa bền hương không hẳn là bông hoa phải có màu sắc thực sự rực rỡ, mùi hương nồng nàn. Một vẻ đẹp áp đảo bởi những màu sắc lòe loẹt, trang điểm đậm nét ai nói sẽ thắng áp đảo một cụ cười quyến rũ, một má lúm đồng tiền, một khuôn miệng duyên dáng?

2. Những bước đi uyển chuyển

Khi có bộ váy áo đẹp, nó làm cho người phụ nữ trở nên tự tin hơn. Nhưng đừng quên dáng vẻ của bạn khi di chuyển trong bộ đồ đó cũng quan trọng không kém. Những bước đi nhẹ nhàng, uyển chuyển, mềm mại của người phụ nữ luôn có một sức hút mạnh mẽ với nam giới qua bất kì thời nào, thậm chí ngay cả khi họ còn chưa kịp nhìn thấy khuôn mặt bạn.

Vì vậy, hãy chú ý nhiều hơn đến đôi giày dưới chân bạn. Giày cao gót khiến bạn trông gợi cảm hơn, nhưng nếu việc mang chúng không làm bạn cảm thấy thực sự thoải mái khi di chuyển thì hãy một là tập làm quen với nó, hay cách nhanh nhất là quên nó ngay đi. Hãy làm thế nào để bạn cảm thấy thoải mái và được thả lỏng mềm mại trong từng bước chân của mình nhất.

3. Để tất cả mọi người nhận thấy sự hiện diện của bạn

Khi đi đến một bữa tiệc, một buổi họp mặt, hay thậm chí đến với một cuộc hẹn với đám bạn thân tại một nhà hàng nào đó, đừng vội bước nhanh vào hay đứng ở cửa để ngó nghiêng tìm kiếm. Hãy đĩnh đạc bước vào chính giữa phòng, dừng lại một chút rồi nhìn quanh, vừa đủ để cả căn phòng nhận ra sự hiện diện của bạn, để thu hút sự chú ý về phía bạn, sau khi tìm thấy đám bạn của mình, hãy nở nụ cười quyến rũ nhất của bạn. Đây chính là giây phút bạn ghi điểm nhiều nhất với chàng mà có khi chính bạn cũng không nhận ra nữa đấy.

4. Tạo cho chàng cơ hội tiếp cận bạn

Nếu bạn muốn quyến rũ một anh chàng nào đó, đừng lúc nào cũng túm tụm lại với đám bạn của bạn. Hãy tạo cơ hội cho chàng tiếp cận bạn bằng cách tạo ra những khoảng không gian chỉ có một mình bạn, như đi lấy thêm thức ăn, đi gọi món tại quầy một mình, đi lấy thêm chút giấy ăn cho cả nhóm. Bởi vì không phải chàng trai nào cũng đủ dũng cảm vượt qua được “vòng vây” của cả đám bạn chỉ để đến làm quen với một cô gái lần đầu mình nhìn thấy đâu.

5. Bắt chuyện trước và hãy chuyện trò thoải mái

Nếu bạn nhận thấy có chàng đang để ý mình nhưng còn ngại ngùng không dám tiếp cận, hãy tiếp cận chàng trước! Hãy bắt đầu một cuộc trò chuyện thân thiện và vui vẻ để cả hai cảm thấy thoải mái.

Đừng nói quá nhiều về bản thân bạn, vì có thể khiến chàng cảm thấy nhàm chán. Hãy tinh tế khen ngợi những điểm nhỏ nhưng dễ làm cho chàng cảm thấy “nở mũi” như kiểu tóc, đôi giày của chàng, hay thậm chí mùi nước hoa quyến rũ của chàng. Đừng ngần ngại pha trò để cùng phá lên cười. Một cô gái vui vẻ và hài hước luôn là “vật báu” của mọi chàng trai đấy.

6. Cử chỉ khiêu gợi nho nhỏ

Như tất cả chúng ta đều biết, một hành động nói nhiều hơn cả lời nói. Vì vậy, nếu bạn thấy mình “rung rinh” bởi một anh chàng nào đó, hãy thể hiện điều đó ra bằng hành động cụ thể. Chẳng hạn như mỉm cười một cách đầy quyến rũ với chàng, trao đổi ánh mắt với chàng hoặc đá lông nheo một cách đầy ý nghĩa, để chàng biết chắc chắn rằng không ai khác ngoài chàng là người bạn đang nhắm đến. Đừng để cơ hội vụt mất khỏi bạn khi không làm gì cả.

Nhưng vẫn phải nói rằng điều quan trọng nhất để quyến rũ một người đàn ông là hãy là chính bạn. Những người phụ nữ sống với nhiều khuôn mặt và không thành thật với bản thân mình là điều khiến cho đàn ông dễ chán chường nhất bởi nó tố cáo với chàng rằng cô ấy hoàn toàn không tự tin vào bản thân mình chút nào. Hãy tin tưởng rằng bạn sẽ luôn hấp dẫn trong mắt ai kia với vẻ quyến rũ vốn có của mình, và như vậy, chắc chắn bạn sẽ thành công.

Nguồn Shape/Theo Trí Thức Trẻ

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/han-la-ban-da-e-qua-lau-vi-chua-biet-bi-mat-nay-267630.html