Hầm hố tàu chiến 3 thân của Mỹ tiến vào Biển Đông

Tàu 3 thân USS Coronado hiện đại bậc nhất thế giới của Mỹ đã tiến vào Biển Đông mang theo các thiết bị, khí tài cực khủng.

Hôm 18/2/2017 vừa qua, chiếc tàu chiến ven biển USS Coronado (LCS-4) của Mỹ đã tiến vào Biển Đông với hoạt động đầu tiên là chuyến thăm Brunei. Nguồn ảnh: Sina.

Hôm 18/2/2017 vừa qua, chiếc tàu chiến ven biển USS Coronado (LCS-4) của Mỹ đã tiến vào Biển Đông với hoạt động đầu tiên là chuyến thăm Brunei. Nguồn ảnh: Sina.

Đây là một trong tổng số 4 chiếc tàu 3 thân của Hải quân Mỹ thuộc lớp tàu tác chiến ven bờ Independence. Hải quân Mỹ dự kiến sẽ đóng tổng cộng 13 chiếc tàu chiến ven biển thuộc lớp này. Nguồn ảnh: Sina.

Được thiết kế để di chuyển với tốc độ lên tới 40 hải lý một giờ, nghĩa là tương đương với khoảng 87 km/h, chiếc tàu này có độ giãn nước rất thấp, chỉ 2.300 tấn, kèm theo đó là độ mớm nước chỉ 4,27 mét. Nguồn ảnh: Sina.

Tàu được trang bị 2 động cơ turbin khí LM2500 kèm theo 4 động cơ đẩy nước áp lực cao và 4 máy nổ diesel phát điện. Tốc độ tối đa của tàu theo lý thuyết là 87 km/h, tầm hoạt động tối đa khoảng 8000 km với tốc độ hành trình 37km/h. Nguồn ảnh: Sina.

Sức chứa tối đa của tàu khoảng 210 tấn, biên chế đủ bao gồm 8 sỹ quan chỉ huy và 32 thủy thủ. Do gần như mọi thao tác trên tàu đều được tự động hóa nên chỉ cần 40 thủy thủ và sỹ quan là đã có thể kiểm soát được con tàu này. Nguồn ảnh: Sina.

Chiếc USS Coronado được trang bị pháo chính 57 mm cùng với 4 khẩu 12,7 ly kèm theo hệ thống phóng tên lửa với tổng cộng 11 ống phóng. Nguồn ảnh: Sina.

Khu vực sân đỗ trực thăng phía sau tàu có khả năng chứa được 2 chiếc MH-60R/S Seahawks hoặc 2 chiếc trực thăng không người lái trinh sát MQ-8 Fire. Trong nhiệm vụ lần này, chiếc USS Coronado mang theo một chiếc trực thăng không người lái MQ-8. Nguồn ảnh: Sina.

Được sản xuất hàng loạt từ năm 2009 bởi hãng Northrop Grumman, trực thăng trinh sát không người lái MQ-8 có giá trị khoảng 14 triệu USD cho mỗi chiếc, có trọng lượng 272 kg, tốc độ tối đa 213 km/h, trần bay 6.000 mét, thời gian hoạt động tối đa trên không kéo dài khoảng 8 giờ trước khi hết pin. Nguồn ảnh: Sina.

Việc đưa các tàu sân bay quay lại biển Đông và có động thái gia tăng việc ghé thăm các nước trong khu vực Đông Nam Á của lực lượng Hải quân Mỹ được cho là dấu hiệu của việc nước này muốn tăng tầm ảnh hưởng của mình lên các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á trong thời gian sắp tới. Nguồn ảnh: Sina.

Chuyến viếng thăm của chiếc tàu 3 thân USS Coronado vào Brunei kéo dài từ ngày 18/2 đến 21/2 và đã kết thúc tốt đẹp. Chưa rõ hoạt động tiếp theo của USS Coronado là gì? Nguồn ảnh: Sina.

Tuấn Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/ham-ho-tau-chien-3-than-cua-my-tien-vao-bien-dong-828993.html