Hầm hố mà cực độc 'áo' của siêu tăng Altay TNK

Tại triển lãm quân sự IDEF-2017 vừa được tổ chức tại Thổ Nhĩ Kỳ, nước chủ nhà đã mang tới chiếc siêu xe tăng Altay với lớp áo ngụy trang rất đặc biệt.

. Tại hội trợ triển lãm quốc phòng đang được tổ chức tại Thổ Nhỹ Kỳ, nước chủ nhà bất ngờ tung ra mẫu xe tăng Altay với lớp vỏ bọc ngụy trang vô cùng độc đáo và hầm hố. Nguồn ảnh: 81.cn

Theo các nguồn tin, xe tăng chiến đấu chủ lực Altay được trang bị một lớp vỏ bọc rất đặc biệt, vừa có tác dụng ngụy trang, vừa có tác dụng giảm bớt khả năng xe bị phát hiện bởi các thiết bị dò tìm điện tử của đối phương. Nguồn ảnh: 81.cn

Lớp áo choàng ngụy trang phủ kín hoàn toàn chiếc xe tăng bao gồm cả nòng pháo 120mm. Do được thiết kế để sử dụng riêng cho chiếc xe tăng Altay nên lớp vỏ này được thiết kế đặc biệt với các khe hở dành cho các hệ thống cảm biến trên xe. Nguồn ảnh: 81.cn

Lớp vỏ được cấu tạo từ nhiều tấm nhỏ và có màu sắc ngụy trang khác nhau ở từng khu vực, một điểm đặc biệt nữa của lớp vỏ này đó là nó không trơn nhẵn hoàn toàn mà có rất nhiều đường khía vòng tròn nhỏ. Nguồn ảnh: 81.cn

Cận cảnh từng đường may của lớp vỏ bọc xe tăng chủ lực Altay của Thổ Nhĩ Kỳ. Lớp vỏ được làm riêng cho chiếc xe tăng này nên ôm rất gọn vào thân xe nhất là ở những chi tiết nhỏ như các hệ thống cảm biến. Nguồn ảnh: 81.cn

Vỏ không trơn nhẵn mà được khía thành từng vòng tròn nhỏ, có lẽ để tăng khả năng ngụy trang của xe nhằm tránh bị phát hiện bởi mắt thường ở khoảng cách xa. Nguồn ảnh: 81.cn

Toàn bộ phần nòng cũng được bọc vỏ. Ưu điểm của loại vỏ xe tăng này đó là có thể tùy biến màu sắc xe tăng dễ dàng bằng cách thay vỏ. Tuy nhiên độ bền của lớp vỏ này vẫn chưa được kiểm nghiệm thực tế. Nguồn ảnh: 81.cn

Xe tăng Altay được Thổ Nhĩ Kỳ phố hợp thiết kế cùng Hàn Quốc nên ngoại hình của chiếc xe tăng này khá giống với chiếc K-2 hiện đang được phía Hàn Quốc sử dụng hiện nay. Nguồn ảnh: 81.cn

Khác với nhiều xe tăng chủ lực hiện tại, chiếc Altay không có hệ thống nạp đạn tự động mà cần tới kíp lái 4 người trong đó có một người làm nhiệm vụ nạp đạn-một thiết sót khá lớn có thể sẽ được cải thiện trong các bản nâng cấp sau này. Nguồn ảnh: 81.cn

Dự kiến mẫu xe tăng chủ lực của Thồ Nhĩ Kỳ Altay sẽ được đưa vào sản xuất hàng loạt vào năm 2018 tới đây. Huyndai Rotem Hàn Quốc chịu trách nhiệm hỗ trợ và tư vấn kỹ thuật cho quá trình nghiên cứu và phát triển chiếc xe tăng này. Nguồn ảnh: 81.cn

Tuấn Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/ham-ho-ma-cuc-doc-ao-cua-sieu-tang-altay-tnk-871867.html