Hầm giữ xe ký túc xá Đại học Quốc gia TP.HCM lại ngập sâu

Trận mưa lớn kéo dài nhiều giờ khiến các tầng hầm giữ xe ở ký túc xá ĐH Quốc gia TP.HCM ngập nặng. Xe chữa cháy phải ứng cứu để hút nước ra ngoài cứu hơn 1.000 xe máy.

Chiều 17/10, cơn mưa lớn và kéo dài nhiều giờ liền đổ xuống các quận phía đông TP.HCM như quận 9, Thủ Đức và thị xã Dĩ An (Bình Dương). Các tuyến đường dẫn vào ký túc xá khu B ĐH Quốc gia TP.HCM đều bị ngập nặng, chảy xiết.

Đặc biệt đoạn qua khu vực cầu Suối Nhum hướng từ ký túc xá qua ĐH Kinh tế - Luật ĐH Quốc gia TP.HCM nước ngập hơn nửa bánh xe.

Mưa lớn chiều nay khiến tầng tầm giữ xe tòa nhà Ba4 Ký túc xá ĐH Quốc gia TP.HCM ngập nặng. Ảnh: Kiều Nương.

Mưa lớn chiều nay khiến tầng tầm giữ xe tòa nhà Ba4 Ký túc xá ĐH Quốc gia TP.HCM ngập nặng. Ảnh: Kiều Nương.

Tại khu B, ký túc xá ĐH Quốc gia TP.HCM mưa xối xả khiến hệ thống thoát nước không thoát kịp, dẫn đến khu vực cổng ký túc xá đến các tòa nhà ngập nặng. Nước mưa tràn xuống các tầng hầm giữ xe. Chỉ sau vài chục phút, các hầm giữ xe Ba3, Ba4 đã ngập sâu hơn nửa bánh xe.

Hàng trăm xe máy của sinh viên được "cứu" từ hầm giữ xe ngập nước đang đậu ở sân ký túc xá. Ảnh: Bảo Hằng.

Rút kinh nghiệm từ sự cố ngập tầng hầm giữ xe tối 26/9, Ban quản lý ký túc xá lần này đã huy động sinh viên cùng nhân viên giữ xe nhanh chóng đẩy xe lên bãi sân trước khu giữ xe. Ban quản lý cũng đã gọi điện cho Trung tâm Phòng cháy Chữa cháy quận 9 điều xe sang hỗ trợ ký túc xá hút nước từ dưới tầng hầm.

Sinh viên đi tìm xe của mình ở bãi xe "mới" giữa sân ký túc xá nhưng không tìm được. Ảnh: Bảo Hằng.

Đến 22h, trời vẫn còn đổ mưa, hàng trăm xe máy của sinh viên vẫn đang nằm ngoài sân. Ban quản lý tiếp tục huy động nhiều máy bơm để hút nước ở các tầng hầm giữ xe ra ngoài. Bảo vệ tập trung ở cổng để kiểm tra giấy tờ xe đảm bảo không để đối tượng xấu lợi dụng để trộm xe.

"Mình đi học về thì tầng hầm đã ngập, dù đã tìm xe ở dưới hầm cũng như trên sân mà chưa ra xe. Mình đã nhờ thêm bạn bè tìm để có thể dẫn xe đi tòa nhà khác gửi", bạn T.N.K (SV năm 3, ĐH Khoa học xã hội và nhân văn ĐH Quốc gia TP.HCM) nói.

Nhân viên ký túc xá kiểm tra giấy tờ xe của sinh viên khi ra khỏi cổng nhằm tránh trường hợp mất xe. Ảnh: Bảo Hẳng.

Hiện tòa nhà ký túc xá Ba4 vẫn mất điện, Wifi. "Cũng may mắn ban quản lý lần này ứng cứu kịp thời, có thêm xe chữa cháy hút nước nên các xe không hư hỏng nghiêm trọng như đợt trước. Xe mình được các chú dắt lên, để mưa chết máy, đạp một hồi đã nổ lại rồi", Minh Quang (sinh viên năm 3, ĐH Kinh tế - Luật ĐH Quốc gia TP.HCM) nói.

Theo thông tin từ Ban quản lý ký túc xá ĐH Quốc gia TP.HCM, đến 22h đêm 17/10 chưa có trường hợp xe bị hư hỏng do ngập hầm giữ xe. Hiện ban quản lý đang tập trung khắc phục sự cố để ổn định sinh hoạt của sinh viên.

Hoàng Bình - Bảo Hằng - Kiều Nương

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ham-giu-xe-ky-tuc-xa-dai-hoc-quoc-gia-tphcm-lai-ngap-sau-post690495.html