Hạm đội Mỹ sẵn sàng chiến đấu tại Biển Đông

Trung Quốc sắp hoàn thành quân sự hóa đảo nhân tạo, Hoa Kỳ sẵn sàng chiến đấu tại Biển Đông.

Truyền thông Trung Quốc thông tin ngày 23/2, các tướng lĩnh chỉ huy Hải quân Hoa Kỳ cho biết, lực lượng Hạm đội 7, Hạm đội 3 bố trí 2 bờ Thái Bình Dương đang ở trong tư thế sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào nếu xung đột quân sự nổ ra ở Biển Đông hoặc bán đảo Triều Tiên.

Phó Đô đốc Joseph Aucosin - Tư lệnh Hạm đội 7 hôm thứ Tư phát biểu tại hội nghị Hải quân ở San Diego, tiểu bang California rằng, cả về lực lượng lẫn vũ khí trang bị của Hạm đội 7 hiện nay tương đối đầy đủ.

Phó Đô đốc Nora Tyson, Tư lệnh Hạm đội 3. Ảnh: The Guardian.

"Không có gì nghi ngờ về việc chúng tôi đã chuẩn bị tốt sẵn sàng chiến đấu. Trong khi rất nhiều đơn vị của Hải quân Hoa Kỳ đang thiếu hụt nguồn lực nên phải giảm quy mô lực lượng, thì chúng tôi rất may mắn. Tình hình Hạm đội 7 hiện rất ổn, đầy đủ tài nguyên và binh lực" - ông nói.

Sự đầy đủ theo ý của ông Aucosin của Hạm đội 7 gồm 1 hàng không mẫu hạm, 50 đến 70 chiến hạm mặt nước và tàu ngầm, 140 chiến đấu cơ và 20 ngàn quân trong biên chế đang đóng tại thành phố Yokosuka, tỉnh Kanagawa, Nhật Bản.

Bên kia bờ Thái Bình Dương là Hạm đội 3 có trụ sở ở San Diego đã được điều động tham gia các hoạt động quân sự ở bờ Tây Thái Bình Dương.

Phó Đô đốc Nora Tyson, Tư lệnh Hạm đội 3 nhấn mạnh, Hạm đội này sẽ do bà chỉ huy tác chiến độc lập hoặc hiệp đồng với Hạm đội 7 ở bờ tây Thái Bình Dương và sẵn sàng động binh khi... có biến ở Biển Đông.

"Về phương diện sự vụ an ninh trên Biển Đông, chúng tôi luôn giữ liên hệ và hợp tác rất chặt chẽ với chỉ huy Hạm đội 7, Hạm đội Thái Bình Dương và các tướng lĩnh khác, đảm bảo mọi hoạt động liên kết chặt chẽ với nhau.

Nếu (Biển Đông) sinh biến, Hạm đội 3 có thể cơ động lực lượng rất nhanh chóng cùng chỉ huy Hạm đội 7 xử lý các sự vụ phát sinh ở 'chiến khu Thái Bình Dương'" - Phó Đô Đốc Nora Tyson nhấn mạnh.

Chính nữ tướng Nora Tyson đã điều động cụm tàu sân bay USS Carl Vinson rời San Diego đến tuần tra ở Biển Đông (bắt đầu tuần tra từ ngày 18/2).

Trước khi Hội nghị Hải quân ở San Diego diễn ra, Đô đốc Harry Harris, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương cho biết, Lầu Năm Góc đang điều động các vũ khí, trang bị tiên tiến nhất của Hải quân tới bố trí tại khu vực Thái Bình Dương để sẵn sàng ứng phó với các thách thức.

Hoa Kỳ chuẩn bị sẵn phương án quân sự sau khi nói ngọt giọng với Trung Quốc

Động thái chuẩn bị quân sự của Hải quân Mỹ đưa ra đúng lúc Trung Quốc gia tăng mạnh mẽ các hành động có tính chất khiêu khích trên các đảo mà nước này đã cải tạo và xây dựng trái phép trên Biển Đông.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson. Ảnh: Đa Chiều.

Biển Đông được đánh giá là chính sách đặc biệt và gây chú ý của chính quyền ông Donald Trump. Trước khi có các động thái dễ dẫn đến hiểu lầm trong quan hệ với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, ông Donald Trump đã nhiều lần chỉ trích Bắc Kinh.

Thông tin những tuyên bố trong cuộc họp Hội nghị Hải quân của Mỹ đưa ra khi Trung Quốc sắp hoàn thành các kết cấu trên đảo nhân tạo mà theo đó có khả năng chưa được cả tên lửa tầm xa.

“Những kết cấu này trông giống như những kết cấu mà Trung Quốc xây dựng để chứa tên lửa khác" - một quan chức tình báo Mỹ cho biết, các kết cấu này có kích thước dài 20m, cao khoảng 10m, có thể được dùng để chứa các tên lửa đất đối không.

Truyền thông Trung Quốc cho biết, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đã gặp người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị trong cuộc hội đàm không báo trước bên lề Hội nghị phi chính thức Ngoại trưởng các nước G-20 tại Đức.

Cuộc gặp diễn ra êm đềm, có thể là dọn đường chuẩn bị cho một cuộc hội nghị trong tương lai giữa Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Donald Trump.

Sóng ngầm vẫn diễn ra trong quan hệ Mỹ - Trung bất chấp sự liên hệ thoi đưa của Bắc Kinh trong việc tiếp cận với chính quyền của chính quyền Donald Trump.

Clip Tàu sân bay USS carl vinson tiến vào Biển Đông

Kim Hoa

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tinh-hinh-bien-dong-van-de-bien-dong/ham-doi-my-san-sang-chien-dau-tai-bien-dong-3329763/