Haiti bầu cử để thoát bất ổn

Bảo Ngân

(Cadn.com.vn) - Ngày 20-11, cử tri Haiti đi bỏ phiếu bầu tổng thống vốn bị trì hoãn lâu nay, với hy vọng vực dậy nền kinh tế và thoát khỏi bất ổn chính trị.

Theo Reuters, vòng bầu cử đầu tiên được tổ chức vào tháng 10-2015 song bị hủy bỏ với cáo buộc gian lận, và cuộc bỏ phiếu hồi tháng trước cũng bị hoãn lại do ảnh hưởng nặng nề của bão Matthew, khiến ít nhất 1.000 người chết và 1,4 triệu cần giúp đỡ. “Tôi muốn tất cả mọi người đến với nhau, để đất nước được xây dựng lại”, Judeline Hubert, một sinh viên y khoa ở thành phố cảng Les Cayes, cho biết. Có 27 ứng viên tổng thống tham gia tranh cử. 2 ứng viên có số phiếu bầu cao nhất sẽ tiếp tục tranh cử trong vòng bỏ phiếu thức hai vào ngày 29-1-2017 tới.

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_157965_haiti-ba-u-cu-de-thoa-t-ba-t-o-n.aspx