Hai thiếu nữ đồng tính chém thai phụ để cướp xe

Sau khi trốn nhà ra ngoài thuê phòng trọ chung sống, 2 thiếu nữ đồng tính cùng 16 tuổi hết tiền tiêu xài liền mua dao đi cướp xe.

Ngày 22-11, Công an quận 12 (TP HCM) đang tạm giữ 2 đối tượng Nguyễn Quỳnh Nh. và Võ Thúy V. (cùng 16 tuổi, ngụ phường Hiệp Thành, quận 12) để điều tra làm rõ vụ chém thai phụ, cướp xe trên đường Nguyễn Thị Đặng, xảy ra vào tối 18-11.

Nguyễn Quỳnh Nh. và Võ Thúy V. tại cơ quan chức năng.

Tại cơ quan chức năng, 2 đối tượng khai bỏ học sớm, cùng quan hệ đồng tính nên bỏ nhà đi thuê nhà trọ sống chung. Do thiếu tiền tiêu xài nên Nh.và V. đã đi mua dao rồi lên kế hoạch cướp tài sản người đi đường.

Đến 20 giờ ngày 18-11, cả hai chạy xe máy BKS 53V3-9720 đảo qua nhiều tuyến đường trong khu vực quận 12 tìm “con mồi”. Khi đến đường Nguyễn Thị Đặng (khu phố 2, phường Tân Thới Hiệp, quận 12), Nh. và V. thấy chị Phạm Huỳnh Thu Tr. (mang thai 7 tháng), đi xe máy một mình, liền tiếp cận, giả vờ hỏi đường.

Khi chị Tr. đang chỉ đường, cả hai dùng xe máy ngáng trước xe chị Tr., V. rút dao lao vào khống chế, buộc chị Tr. phải xuống xe.

Chị Tr. sợ hãi, rối rít van xin tha mạng nhưng vẫn bị V. chém bị thương nặng ở tay trái, đành vứt xe bỏ chạy, tri hô kêu cứu. Hai đối tượng lên xe bỏ chạy được khoảng 100 m thì bị người dân bắt gọn.

“Tôi đang bán hàng thì nghe một phụ nữ kêu cứu, tay trái bị thương đầm đìa máu. Lúc này hai đối tượng cướp bỏ chạy và bị 2 thanh niên bắt giữ, giao công an" - chị Thanh, một nhân chứng kể lại.

Hiện chị Tr. đang điều trị tại Bệnh viện 115 sức khỏe đã ổn định, phần gân tay bị đứt đã được nối lại.

Tin-ảnh: Hòa Hiệp

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/hai-thieu-nu-dong-tinh-chem-thai-phu-de-cuop-xe-20161122135508765.htm