Hai thanh niên tử vong vì giết nhau trong quán Karaoke

Tin tức liên quan tới vụ giết người trong quán Karaoke: Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ, ba thanh niên đã bị đâm chết trong các quán karaoke nằm ở khu vực ngoại ô thành phố Hồ Chí Minh.

Theo tin tức trên báo Công an thành phố Hồ Chí minh, Cơ quan CSĐT Công an TP. Hồ Chí Minh đang điều tra hai vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người bị đâm chết trong các quán karaoke nằm ở khu vực ngoại thành.

Cụ thể, khoảng 22h30 ngày 29/9, Hồ Vĩnh Ph. (33 tuổi), Nguyễn Thanh T. (32 tuổi) và Nguyễn Ngọc Q. (32 tuổi), cùng trú tại huyện Hóc Môn, đang hát karaoke tại tại quán Như Ý thuộc địa phận xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn thì xảy ra mâu thuẫn với một nhóm thanh niên khác gây ra vụ việc giết người trong quán Karaoke tại địa phương.

Công an khám nghiệm 1 vụ giết người ở quán karaoke trước đó. (Ảnh: Soha.vn)

Một lúc sau đó, bất ngờ có 2 thanh niên lạ mặt, chưa rõ lai lịch đã lao đến dùng hung khí chém Hồ Vĩnh Phúc chết tại chỗ rồi cả tẩu thoát.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an huyện Hóc Môn đã có mặt, phối hợp cùng các đội nghiệp vụ của Công an TP. Hồ Chí Minh khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng để điều tra vụ án.

Một vụ án giết người trong quán Karaoke kinh hoàng khác cũng khiến hai người tử vong vào ngày 3/10, tại huyện Củ Chi (TP. Hồ Chí Minh) được đăng tải trên báo Trí thức trẻ.

Theo thông tin ban đầu của vụ án, nạn nhân trong vụ giết người là Nguyễn Anh Q. và Đặng Quang H. (cùng 18 tuổi), cả hai đều trú tại huyện Củ Chi.

Vào khoảng 23h30 ngày 1/10, Q. cùng nhóm bạn của mình đến quán Karaoke Phương Nam thuộc ấp Thượng, xã Tân Thông Hội, H.Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh để vui chơi.

Trong lúc ca hát, do mâu thuẫn trong lúc hát nên Q. đã dùng dao tấn công Vày Lâm S. (21 tuổi, trú tại tỉnh Đồng Nai) và Mai Quốc Th. (21 tuổi, trú tại Củ Chi), khiến hai người bị thương.

Thấy 2 người bạn trong nhóm bị đâm, H. đã chạy vào can ngăn liền bị Q. dùng dao đâm vào ngực. Do bị tấn công bất ngờ nên H. bị trọng thương. Tuy nhiên, H. đã cố dùng sức cầm con dao khác mang theo trong người đâm vào ngực Q., sau đó cả 2 gục tại chỗ.

Ngay sau khi phát hiện sự việc giết người trong quán Karaoke, người dân đã đưa cả 2 đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng do vết thương quá nặng nên cả hai người đều tử vong tại Bệnh viện.

Nhận được tin báo, Công an huyện Củ Chi cùng với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP. Hồ Chí Minh tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Nhân Văn (tổng hợp)

Nguồn: Người đưa tin

Video đang được xem nhiều nhất:

Đọc báo Pháp luật Đời Sống trong ngày cập nhật liên tục từng giờ tại chuyên mục Pháp Luật

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/hai-thanh-nien-tu-vong-vi-giet-nhau-trong-quan-karaoke-a164375.html