Hai thanh niên Lào vào Việt Nam cùng 60 bánh cần sa

Kiểm tra xe bán tải do hai thanh niên quốc tịch Lào điều khiển, nhà chức trách thu giữ 60 bánh cần sa đang trên đường đưa qua cửa khẩu ở Hà Tĩnh để vào Việt Nam tiêu thụ.

Ngày 27/11, Phòng cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy Công an Hà Tĩnh đang tạm giữ Kên Xon (31 tuổi) và Nênh Vàng (17 tuổi), quốc tịch Lào để điều tra về hành vi Vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tối 26/11, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh phối hợp với lực lượng gồm công an, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (huyện Hương Sơn) bất ngờ kiểm tra xe bán tải màu trắng mang biển kiểm soát Lào đang lưu thông ở khu vực cửa khẩu.

Hai nghi can và tang vật. Ảnh: Bộ đội Biên phòng cung cấp.

Qua kiểm tra, nhà chức trách phát hiện bên trong có 60 bánh hình chữ nhật, màu xám được xác định là cần sa có trọng lượng 60 kg.

Lực lượng chức năng đã đưa hai người đàn ông quốc tịch Lào và tang vật cùng phương tiện về trụ sở để lấy lời khai.

Tại đây, lái xe khai là Kên Xon (31 tuổi), người còn lại là Nênh Vàng (17 tuổi), đều có quốc tịch Lào. Hai nghi can này khai nhận vận chuyển số ma túy từ Lào vào Việt Nam tiêu thụ thì bị bắt.

Phạm Hòa

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hai-thanh-nien-lao-vao-viet-nam-cung-60-banh-can-sa-post701216.html