Hai tàu cá gặp nạn, nhiều thuyền viên may mắn thoát chết

Hai tàu cá gặp nạn trong cùng một ngày, nhưng may mắn tất cả 12 thuyền viên trên hai tàu đều được cứu sống.

Chiều ngày 4/4, 6 thuyền viên trên tàu cá số hiệu BV 95206 TS (tàu bị chìm trên biển cách Vũng Tàu khoảng 95 hải lý) đã được một tàu khác cứu và trên đường đưa về huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Theo thông tin ban đầu, vào ngày 4/4, khi đang đánh bắt trên biển thì tàu BV 95206 bị chìm tại vị trí có tọa độ 08°53'50N 106°26'10E, cách Vũng Tàu khoảng 95 hải lý về phía Nam - Tây Nam, cách Côn Đảo khoảng 14 hải lý về phía Tây Bắc. Thời điểm bị chìm , trên tàu có 6 ngư dân và may mắn cả 6 thuyền viên này đều được cứu sống.

Cùng thời điểm, văn phòng ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận cũng thông tin rằng máy bay dịch vụ dầu khí đã đưa 5 thuyền viên tàu BTh 99655 Ts từ giàn khoan RC6 ngoài khơi về sân bay Vũng Tàu.

Trước đó, vào sáng cùng ngày, tàu cá BTh 99655 Ts do ông Nguyễn Thái Bình, ngụ tại phường Bình Tân, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận làm thuyền trưởng cùng 5 thuyền viên đang hành nghề câu mực trên vùng biển thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thì bị phá nước.

Thuyền trưởng Bình đã cho tàu chạy vào khu vực giàn khoan RC6 thuộc công ty Liên doanh Dầu khí Việt Nga (Vietso Petro) nhưng còn cách giàn khoan khoảng 500m thì tàu chìm. Các thuyền viên phải ôm phao, can nhựa bơi vào giàn khoan RC6. May mắn, 5 thuyền viên được các nhân viên giàn khoan cứu sống an toàn. Riêng một thuyền viên còn lại được tàu cá gần đó vớt đưa vào bờ và thoát nạn.

Vĩnh Thựu

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/hai-tau-ca-gap-nan-nhieu-thuyen-vien-may-man-thoat-chet-a320893.html