Hai tài xế xe khách 'hỗn chiến' tại quán cơm, một người nguy kịch

Sau khi vào quán cơm, hai tài xế xe khách đã gây gổ và lao vào đánh nhau, khiến 1 người phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Ngày 7/4, cơ quan CSĐT, Công an TP.Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) cho biết đơn vị này đang điều tra vụ việc hỗn chiến tại bến xe phía Nam (TP.Buôn Ma Thuột) vào tối ngày 5/4, khiến một nạn nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Nạn nhân được xác định là anh Ngô Quang Th. (SN 1989, ngụ xã Ea Wuăng, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk).

Anh Th. đang được điều trị tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk

Theo anh Huỳnh Văn Trí (SN 1986, ngụ huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk), người chứng kiến vụ việc, khoảng 20h30' ngày 5/4, Th. chạy xe khách Tuấn Trung chở khách từ huyện Md’rắk (tỉnh Đắk Lắk) đi TP.HCM.

Khi đến bến xe phía Nam, Th. dừng xe cho khách ăn tối. Tại đây, Th. đã bị 1 tài xế tên Dũng chạy xe khách Anh Thắng tuyến Ea Kar – TP.HCM gây gổ. Sau khi được nhiều người can ngăn, Dũng đã ra ngoài lấy một con dao sau đó quay lại truy sát anh Th..

Mặc dù cố gắng chạy thoát thân nhưng Th. vẫn bị Dũng đâm 1 nhát vào mũi, 1 nhát vào ngực trái và 1 nhát vào bàn chân.

Th. được người dân đưa đến bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, còn Dũng sau khi gây án đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Trao đổi với PV báo Người đưa tin, bác sĩ Lâm Xuân Nguyên, khoa Ngoại tổng hợp, bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk cho biết: "Bệnh nhân Ngô Quang Th. nhập viện vào khoảng 21h20’ tối ngày 5/4, trong tình trạng thở yếu, da nhợt nhạt, huyết áp 80/60.

Bệnh nhân bị đâm 3 nhát trong đó có một vết đâm thấu ngực trái, tràn dịch và khí màng phổi bên trái gây nguy hiểm đến tính mạng. Ngay sau đó, các bác sĩ của bệnh viện đã tiến hành phẫu thuật cứu bệnh nhân.

Hiện tình trạng sức khỏe của bệnh nhân Th. đã ổn định nhưng vẫn được các bác sĩ của bệnh viện theo dõi điều trị".

Mai Cường

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/hai-tai-xe-hon-chien-tai-quan-com-mot-nguoi-nguy-kich-a321224.html