Hải tặc Philippines cướp tàu Việt Nam, bắn chết 1 thuyền viên

Cảnh sát biển Philippines hôm 20/2 cho biết các tay súng ở vùng biển miền nam nước này đã giết chết một thuyền viên và bắt cóc 7 người khác trên một con tàu của Việt Nam bị cướp.

Đây là cuộc tấn công mới nhất của cướp biển trong khu vực nhắm vào tàu bè nước ngoài. Cảnh sát biển và lính thủy đánh bộ Philippines đã giải cứu 17 người Việt Nam trong tổng số 25 người thủy thủ đoàn của tàu Giang Hải, bị tấn công tối 18/2 gần Đảo Baguan ở Tawi-Tawi, một khu vực gần thành trì của nhóm phiến quân Abu Sayyaf khét tiếng.

Cảnh sát biển Philippines diễn tập bắt giữ cướp biển tại vùng biển ngoài khơi vịnh Manila - Ảnh: Reuters

Phát ngôn viên Cảnh sát biển, sĩ quan Armand Balilo, cho biết cuộc điều tra đang được tiến hành và cảnh sát biển đã phối hợp với lực lượng cảnh sát và quân đội truy tìm bọn cướp.

Được trang bị vũ khí tốt và tàu tốc độ cao có các thiết bị định vị công nghệ cao, chiến binh Abu Sayyaf là một vấn đề nan giải đối với quân đội Philippines trong việc ngăn chặn nạn cướp biển và bắt cóc trong khu vực, mặc dù đã triển khai quân đông đảo trong Quần đảo Sulu. Nhóm phiến quân có quan hệ với IS thường xuyên tham gia các vụ cướp biển và đã chém đầu những người bị giam giữ khi không nhận được tiền chuộc.

Trước khi tiến hành cướp tàu Việt Nam ngày 18/2, các chiến binh đã bắt giữ 27 con tin, theo một báo cáo giám sát cướp biển của Philippines. Những người bị bắt là các thủy thủ người Indonesia, Malaysia, Việt Nam, cũng như Philippines, một người Hà Lan, một người Đức và một người Nhật Bản.

Tổng thống Rodrigo Duterte tháng trước cho biết, ông đã yêu cầu Trung Quốc giúp đỡ trong cuộc chiến chống lại các chiến binh cướp biển bằng cách gửi tàu tuần tra các vùng biển nguy hiểm của Philippines.

HOÀNG DIỆU (Theo Reuters, Bangkok Post)

Nguồn Phụ Nữ TP.HCM: http://phunuonline.com.vn/the-gioi/hai-tac-philippines-cuop-tau-viet-nam-ban-chet-1-thuyen-vien-93948/