Hai siêu bão chồng nhau, lo miền Trung lụt càng lụt

Trong khi nhiều tỉnh miền Trung còn đang chật vật đối phó với lụt lội nghiêm trọng, lại nguy cơ tiếp tục hứng chịu mưa lớn do bão chồng bão...

Hai siêu bão nối đuôi nhau

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, từ ảnh mây vệ tinh ngày 17/10 cho thấy, hiện tại ngoài khơi Thái Bình Dương đang có một bão tên Haima hoạt động.

Bão Haima ngày càng diễn biến phức tạp. Ở Vịnh Bắc Bộ từ đêm 17/10 có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-10, giật cấp 11-12; sóng biển cao 2-4m, biển động rất mạnh.

Dự báo trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15-20km. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11, giật cấp 14-15.

Ảnh mây vệ tinh chùm bão ngày 17/10

Đến 13 giờ ngày 19/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,0 độ Vĩ Bắc; 107,5 độ Kinh Đông, trên vùng ven biển các tỉnh phía Đông Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11, giật cấp 14-15.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km. Theo dự báo, bão Haima có nguy cơ đổ bộ vào miền Trung ngay sau bão số 7 - Sarika đổ bộ vào miền Bắc.

Trước đó, Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, bão Sarika chuyển hướng, dự kiến đổ bộ vào các tỉnh ven biển miền Bắc từ ngày 19/10.

Đường đi và vị trí của cơn bão số 7. Cập nhật lúc 7h 18/10

Vào lúc 7h ngày 18/10, vị trí tâm bão số 7 ở trên vùng biển phía Đông Nam đảo Hải Nam (Trung Quốc), cách Quảng Ninh-Hải Phòng khoảng 470km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (150-165km/giờ), giật cấp 16.

Dự báo trong khoảng 24 giờ tới, bão số 7 di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15km. Đến 7h ngày 19/10, vị trí tâm bão cách Quảng Ninh-Hải Phòng khoảng 100km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (100-135km/giờ), giật cấp 13-14.

Đến 19h ngày 19/10, vị trí tâm bão trên vùng biên giới Việt Nam - Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Bão Haima nối đuôi bão Sarika

Miền Trung nguy cơ lụt càng lụt

Tại khu vực miền Trung do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới dẫn đến nhiều tỉnh như Quảng Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh đã phải chịu hậu quả mưa lũ nặng nề. Các tỉnh chịu ảnh hưởng từ thiên tai hiện đang nỗ lực xả lũ, chữa lụt lội.

Ngoài việc khắc phục hậu quả của mưa lũ, các tỉnh miền Trung cũng đồng thời đang tích cực triển khai ứng phó với ảnh hưởng từ hai siêu bão nguy cơ nối đuôi nhau đổ bộ vào đất liền.

Nhiều tỉnh miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề do mưa lụt

Dọn dẹp nhà cửa, rửa đồ đạc sau khi lũ rút tại xã Quảng Lộc, thị xã Ba Đồn, Quảng Bình

Các công cuộc chuẩn bị để đối phó với bão đang được tiến hành gấp rút. Đại diện UBQG Tìm kiếm cứu nạn cho biết đơn vị này đã có 3 công điện chỉ đạo toàn bộ các quân khu từ 1-5 huy động gần 4.000 chiến sĩ gồm các lực lượng cảnh sát biển, hải quân, công binh, không quân cùng 450 trang thiết bị sẵn sàng cơ động.

Đồng thời UB chỉ đạo lực lượng bộ đội biên phòng các tỉnh từ Quảng Ninh đến Quảng Bình tìm mọi cách thông báo cho tàu thuyền trên biển chủ động trú tránh. Hiện Hoàng Sa còn 29 tàu với gần 300 lao động chưa vào nơi neo đậu an toàn.

Tùy theo tình hình cụ thể để cấm biển, cho học sinh nghỉ học; nếu cần thiết có thể di dời dân ở nơi xung yếu đến nơi an toàn.

Trên đất liền, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu gia cố nhà cửa, chặt tỉa cây xanh ở các đô thị, kiểm tra an toàn hồ chứa để hạn chế thiệt hại.

Thu An

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/hai-sieu-bao-chong-nhau-lo-mien-trung-lut-cang-lut-3321048/