Hải quân Việt Nam – Campuchia tuần tra trên vùng nước lịch sử

Ngày 16 và 17-7, tại Hải Phòng, Đoàn công tác của Hải quân Việt Nam và Hải quân Hoàng gia Cam-pu-chia đã tổ chức phiên họp lần thứ 7 về phối hợp tuần tra chung trên biển.

Đại tá Nguyễn Văn Kiệm, Phó tham mưu trưởng Hải quân Việt Nam và Phó đô đốc Mean Va, Cục trưởng Cục tác chiến Hải quân Hoàng gia Căm-pu-chia cùng chủ trì phiên họp.

Phiên họp giữa lãnh đạo hải quân Việt Nam và Campuchia. Ảnh: Đàm Duy Khánh

Hải quân hoàng gia Campuchia. Ảnh: tư liệu

Tại phiên họp, 2 bên đã thống nhất đánh giá: Sau 8 năm thực hiện Quy chế tuần tra chung trên vùng nước lịch sử, Hải quân 2 nước đã thực hiện thành công 27 chuyến tuần tra chung, đạt kết qua tốt đẹp, góp phần giữ gìn an ninh, trật tự trên biển, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân 2 nước hoạt động, làm ăn trên vùng nước lịch sử. Trong quá trình tuần tra, biên đội tàu 2 nước đã tổ chức huấn luyện trên biển như đánh cờ tay, ánh đèn, cờ hiệu, thu phát qua vô tuyến điện bằng tiếng Việt và tiếng Căm-pu-chia và triển khai các hoạt động phối hợp tìm kiếm cứu nạn.

Hai bên cũng nhất trí trong thời gian tới cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ để trao đổi kịp thời những thông tin về việc ngăn chặn và giải quyết tàu thuyền vi phạm trên vùng nước lịch sử; đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện xử lý nhân đạo với ngư dân vi phạm, lấy xua đuổi, giáo dục là chính, hạn chế việc bắt ngư dân của mỗi bên.

Trong năm 2013, Hải quân 2 nước sẽ tiếp tục tổ chức bốn chuyến tuần tra chung trên vùng nước lịch sử và tổ chức phiên họp lần thứ 8 tại Căn cứ biển, Hải quân Căm-pu-chia.

Đàm Duy Khánh

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/thoi-su/hai-quan-viet-nam-campuchia-tuan-tra-tren-vung-nuoc-lich-su/a25066.html