Hải quân Trung Quốc ngừng sử dụng tàu ngầm hạt nhân đầu tiên

Hải quân Trung Quốc thông báo đã ngừng sử dụng tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân đầu tiên của nước này sau hơn 40 năm phục vụ trong quân đội.

Ảnh minh họa. (Nguồn: thechive.com)

Theo THX, hải quân Trung Quốc thông báo đã ngừng sử dụng tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân đầu tiên của nước này sau hơn 40 năm phục vụ trong quân đội.

Sau khi được tháo dỡ triệt để các thiết bị hạt nhân, ngày 15/10, tàu ngầm Type 091 lớp Hán trên đã được kéo tới cầu cảng của Bảo tàng Hải quân Trung Quốc ở thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, miền Đông Trung Quốc - nơi tàu sẽ được trưng bày cho công chúng.

Theo nhà chức trách Hải quân Trung Quốc, việc cho tàu ngầm trên ngừng hoạt động và xử lý an toàn, triệt để, kỹ lưỡng phế thải hạt nhân, lò phản ứng hạt nhân cùng các thiết bị khác cho thấy khả năng của Trung Quốc trong việc chế tạo, vận hành, quản lý cũng như cho ngừng hoạt động đối với một tàu ngầm hạt nhân./.

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/hai-quan-trung-quoc-ngung-su-dung-tau-ngam-hat-nhan-dau-tien/411134.vnp