Hải quan Nghệ An: Tổ chức hành trình tri ân tìm về cội nguồn.

Kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947- 27/7/2017), từ ngày 24 đến 26-7-2017, Cục Hải quan Nghệ An đã có chuỗi hoạt động hành trình tri ân tìm về cuội nguồn.

Ngày 24/7, Đoàn lãnh đạo Cục đã về thăm viếng, tri ân các chị, các anh, những người anh hùng đã “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh” tại Khu di tích lịch sử Truông Bồn (thuộc huyện Đô Lương, Nghệ An) và tổ chức lễ dâng hương tại Nghĩa trang huyện Đô Lương và thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An tri ân những người con ưu tú của đất nước đã hy sinh xương máu cho hòa bình của Tổ quốc.

Chiều cùng ngày, Đoàn cũng đến thăm, tặng quà các đồng chí thương binh, bệnh binh hiện đang được điều trị, chăm sóc tại Trung tâm điều dưỡng thương binh nặng Nghệ An (thuộc xã Nghi Phong, Nghi Lộc, Nghệ An). Trung tâm gồm 69 bác Thương binh trên 80% ở hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, trong đó có 47 bác có vết thương đặc biệt.

(Thăm và tặng quà tại Trại thương binh Nghi Phong (Nghi Lộc, Nghệ An)

Ngày 26/7, Đoàn Thanh niên Cục Hải quan Nghệ An đã đi thăm hỏi, động viên thân nhân các gia đình liệt sỹ, thương binh là cán bộ công chức thuộc Cục Hải quan Nghệ An. Được biết, Cục Hải quan Nghệ An hiện có 6 gia đình là thân nhân liệt sỹ và 1 đồng chí công chức là thương binh. Đoàn đã đến từng gia đình thăm hỏi, động viên các bà, các mẹ là thân nhân các gia đình liệt sỹ có con hiện là công chức cán bộ thuộc Cục Hải quan Nghệ An.

(Thăm gia đình thân nhân liệt sỹ, thương binh là CBCC thuộc Cục Hải quan Nghệ An)

Đồng thời, sáng ngày 26/7/2017, nhằm tôn vinh các liệt sĩ đã hi sinh vì Tổ quốc, đồng thời giáo dục truyền thống cho các thế hệ cán bộ, công chức, Cục Hải quan Nghệ An đã tổ chức mít tinh kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sỹ. Đây là dịp để mỗi CBCC của đơn vị thể hiện truyền thống tốt đẹp “Uống nước, nhớ nguồn”, “Đền ơn, đáp nghĩa”.

Như Trang (Cục Hải quan Nghệ An)

Nguồn Hải Quan: http://www.baohaiquan.vn/pages/hai-quan-nghe-an-to-chuc-hanh-trinh-tri-an-tim-ve-coi-nguon.aspx