Hải quân Nga phóng tên lửa Kalibr vào sở chỉ huy Liên minh khủng bố ở Aleppo

VietTimes -- Một chiến hạm hải quân Nga ngoài khơi bờ biển Latakia đã phóng 3 tên lửa Kalibr tấn công khu vực phòng thủ của lực lượng thánh chiến thuộc miền Tây Aleppo ngày 19.09.2016, đánh vào trung tâm chỉ huy của lực lượng Jaysh Al-Fateh (Quân đội Chinh phục).

Hải quân Nga phóng tên lửa hành trình

Theo tin từ Sputnik, đăng tải ngày 20.09.2016, Chiến hạm Nga đã phóng tên lửa hành trình Kalibr vào sở chỉ huy của những kẻ khủng bố trên miền Tây Aleppo, nơi Thổ Nhĩ Kỳ, Arab Saudi, Israel, Anh, Mỹ đang triển khai các hoạt đông “nhân đạo” để hỗ trợ hoạt động của lực lượng nổi dậy.

Không có video ghi lại cuộc tấn công tên lửa, nhưng một số truyền thông viên mạng xã hội cho biết, cuộc tấn công xuất phát từ Địa Trung Hải. Hải quân Nga chỉ sử dụng tên lửa tấn công các mục tiêu khủng bố ở Syria khi có tọa độ chính xác và trực tiếp các vị trí đối phương.

Video ghi lại một lần phóng tên lửa hành trình Kalibr của chiến hạm Nga

NT

Viettimes.vn

Nguồn VietTimes: http://viettimes.vn/hai-quan-nga-phong-ten-lua-kalibr-vao-so-chi-huy-lien-minh-khung-bo-o-aleppo-78141.html