Hải quân Mỹ phô diễn sức mạnh tàu sân bay tại Biển Đông

Một nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ đã bắt đầu tiến hành tuần tra tại Biển Đông.

Theo Reuters, động thái này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng đang gia tăng về quyền kiểm soát tại khu vực tranh chấp cũng như nhiều lo ngại rằng Biển Đông có thể trở thành một điểm nóng dưới thời chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tàu sân bay lớp Nimitz USS Carl Vinson. (Nguồn: Reuters)

Hải quân Mỹ cho biết lực lượng tham gia bao gồm tàu sân bay lớp Nimitz USS Carl Vinson, đã bắt đầu các hoạt động tuần tra thường xuyên ở Biển Đông vào ngày 18/2. Thông báo này được đăng trên tài khoản mạng xã hội Facebook của tàu Vinson.

Chỉ huy nhóm tàu tác chiến là Đô đốc James Kilby, đã nói rằng khóa đào tạo kéo dài nhiều tuần tại Thái Bình Dương đã cải thiện hiệu quả và sự sẵn sàng của nhóm tác chiến hải quân này.

"Chúng tôi rất mong muốn thể hiện những khả năng của mình – điều đang được phát triển dựa trên các mối quan hệ mạnh mẽ với đồng minh, đối tác và bạn bè của chúng tôi tại khu vực Ấn Độ Dương -Châu Á-Thái Bình Dương," cơ quan tin tức của lực lượng hải quân Mỹ trích dẫn nhận định của ông cho biết.

Trước đó, những căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc về thương mại dưới thời Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã gia tăng lo ngại rằng Biển Đông có thể trở thành một điểm nóng.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm thứ Tư đã cảnh báo Washington thách thức chủ quyền được cho là của nước này tại Biển Đông sau những thông tin rằng Mỹ lên kế hoạch tuần tra hàng hải tại khu vực này.

Mỹ trước đó đã chỉ trích hoạt động bồi đắp đảo nhân tạo trái phép và xây dựng các cơ sở quân sự trên biển của Bắc Kinh, và bày tỏ lo ngại những cơ sở này có thể được sử dụng để hạn chế việc lưu thông tự do tại Biển Đông.

Trong khi đó, Trung Quốc gần đây đã hoàn thành cuộc tập trận hải quân của nước này tại Biển Đông trong ngày 17/2 với sự tham gia của tàu sân bay nước này.

(Theo Reuters)

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/the-gioi/hai-quan-my-pho-dien-suc-manh-tau-san-bay-tai-bien-dong-229007.html