Hải quân Mỹ "tạm ngừng mọi hoạt động"

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis tuyên bố sẽ có cuộc điều tra sâu rộng đối với các hoạt động của hải quân Mỹ sau vụ tàu khu trục USS John McCain va chạm với tàu hàng ở eo biển Malacca.

Vụ va chạm sáng 21-8 của tàu USS John McCain làm 10 thủy thủ mất tích và 5 thủy thủ bị thương. Trước đó, 7 thủy thủ thiệt mạng trong vụ va chạm tàu hàng của tàu khu trục USS Fitzgerald vào ngày 17-6.

Tổng cộng đã có 4 vụ tai nạn liên quan đến tàu hải quân Mỹ ở Thái Bình Dương từ đầu năm đến nay.

Tình hình này khiến Đô đốc John Richardson, chỉ huy các hoạt động hải quân Mỹ, hôm 21-8 ra thông cáo "tạm dừng mọi hoạt động của tất cả hạm đội Mỹ trên toàn thế giới" để xem xét lại các quy trình nhằm đảm bảo tính an toàn và hiệu quả.

Tàu USS John McCain “bị hư hại ở phần đuôi tàu bên mạn trái”. Ảnh: Twitter

Trong thông cáo, ông Richardson nhấn mạnh sẽ "kiểm tra cặn kẽ việc huấn luyện lực lượng được phái đến Nhật Bản nhằm chắc chắn họ sẵn sàng cho các chiến dịch cũng như thực chiến". Các nội dung kiểm tra bao gồm cách thức hoạt động, nhân sự, trang thiết bị, bảo trì…

Thời gian tạm dừng hoạt động của hải quân Mỹ được đề nghị là 1 ngày và sẽ được tiến hành trong vài tuần tới.

Về vụ va chạm của tàu USS John McCain, ông Ben Stewart – chuyên gia an ninh hàng hải ở Singapore – đưa ra giả thuyết rằng tàu chiến Mỹ có thể đã đi vào hướng di chuyển của tàu hàng. Đô đốc Richardson cũng nói vụ va chạm này không phải là hành động cố ý.

Lúc này, tàu thuyền các nước Mỹ, Singapore, Malaysia và Indonesia đang tham gia tìm 10 thủy thủ mất tích. Đặc biệt, vụ tai nạn đã gợi lại tranh chấp giữa Singapore và Malaysia liên quan đến khu vực Pedra Branca gần nơi xảy ra va chạm. Vào năm 2008, một tòa án quốc tế xử có lợi cho Singapore song Malaysia đã nộp đơn khiếu nại trong năm nay.

Lỗi hệ thống

Đài BBC dẫn lời các chuyên gia và cựu sĩ quan quân đội Mỹ cho hay mức độ hoạt động của hải quân Mỹ rất cao. Dù có quy mô lớn song hải quân Mỹ vẫn chưa thể đáp ứng mọi yêu cầu nhằm vào mình. Do đó, việc huấn luyện chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng.

Thêm vào đó, số tàu hàng qua lại trên biển tăng đáng kể, khiến các tuyến hàng hải đông đúc hơn bao giờ hết.

Việc hải quân Mỹ không có đối thủ thực sự trong nhiều năm liền cũng dẫn đến mối lo ngại lực lượng này "lụt nghề".

Hải Ngọc (Theo Independent, Reuters)

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/hai-quan-my-bi-de-nghi-tam-ngung-moi-hoat-dong-2017082200362882.htm