Hải quân cứu 11 ngư dân trôi dạt nhiều ngày ở Hoàng Sa

Trước diễn biến thời tiết xấu, tàu Hải Quân 952 nhận nhiệm vụ lên đường ra vùng biển Hoàng Sa ứng cứu 11 ngư dân cùng tàu cá Quảng Ngãi bị hỏng máy trôi dạt suốt 5 ngày qua.

Chiều 29/11, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi, tàu Hải quân 952 (Hải quân Vùng 3 Đà Nẵng) đã ra vùng biển Hoàng Sa ứng cứu 11 ngư dân cùng tàu cá bị hỏng máy trôi dạt giữa thời tiết xấu.

Dự kiến 16h chiều nay, tàu cứu hộ tiếp cận vị trí các ngư dân Quảng Ngãi gặp nạn.

Bà Lê Thị Lanh (vợ thuyền trưởng Võ Lai) lo âu khi điện Icom trò chuyện với chồng đang gặp nạn ở vùng biển Hoàng Sa. Ảnh: Minh Hoàng.

Trong khi đó, lãnh đạo xã Nghĩa An (TP Quảng Ngãi), cho biết thêm thông qua máy Icom cộng đồng, sáu tàu cá cùng hàng chục ngư dân tổ đội đoàn kết của địa phương tạm gác hành nghề trên biển đang trên đường chạy đến cứu nạn, cứu hộ 11 ngư dân cùng tàu cá bị hỏng máy trôi dạt.

Hiện tàu cá QNg 92823 TS của ông Võ Lai và các ngư dân vẫn tiếp tục trôi dạt về phía nam quần đảo Hoàng Sa. 11 ngư dân dần kiệt sức do nhiều ngày chống chọi với sóng to, gió lớn.

Trước đó, ngày 6/11, tàu cá của ông Võ Lai cùng 11 ngư dân xã Nghĩa An (TP.Quảng Ngãi) xuất bến tại Trạm Kiểm soát Biên phòng Sa Kỳ ra vùng biển quần đảo Hoàng Sa đánh bắt cá chuồn.

Đến 5h ngày 24/11, sau khi các ngư dân đánh bắt được 12 tấn cá thì tàu bị hỏng máy trôi dạt lênh đênh trên biển suốt 5 ngày qua.

Chiều 29/11, vùng biển Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động mạnh. Ảnh: Minh Hoàng.

Diễn biến khác, theo báo cáo nhanh của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi, trong lúc đánh bắt thủy sản ở vùng biển Trường Sa, tàu cá của ông Võ Duy Tiến (ngụ xã Bình Châu, huyện Bình Sơn) bị hỏng hộp số, buộc neo đậu cách đảo Song Tử Tây khoảng 50 hải lý. Thuyền trưởng và 6 ngư dân đã phát tín hiệu cầu cứu khẩn cấp.

Nhận được tin báo, các đài canh tìm kiếm cứu nạn của tỉnh Quảng Ngãi khẩn trương kết nối, giữ thông tin liên lạc với tàu và thông báo cho các tàu, thuyền ở gần khu vực tàu bị nạn đến hỗ trợ, giúp đỡ.

Minh Hoàng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hai-quan-cuu-11-ngu-dan-troi-dat-nhieu-ngay-o-hoang-sa-post701668.html