Hải quan cả nước phát hiện, xử lý hơn 15 nghìn vụ việc vi phạm trong năm qua

Đó là thông tin được chia sẻ tại cuộc gặp gỡ của Tổng cục Hải quan với báo chí diễn ra sáng 17/1.

Sáng 17/1, Tổng cục Hải quan đã tổ chức gặp gỡ báo chí để chia sẻ thông tin về hoạt động của ngành Hải quan. Tại cuộc gặp gỡ, ông Nguyễn Dương Thái, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan đã thông báo kết quả công tác của lực lượng Hải quan trong năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017.

Theo đó, riêng công tác phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại, từ ngày 16/12/2015 đến 15/12/2016, toàn lực lượng Hải quan đã chủ trì, phối hợp, phát hiện, bắt giữ, xử lý 15.489 vụ việc vi phạm (giảm 21,52%), trị giá hàng hóa vi phạm ước tính hơn 416 tỷ đồng (giảm 9,94%); thu ngân sách đạt hơn 171 tỷ đồng, (giảm 23,25%). Đồng thời, cơ quan hải quan khởi tố 48 vụ, (tăng 41,18%), đề nghị các cơ quan khác khởi tố 112 vụ (tăng 19,15% so với cùng kỳ năm 2015).

Lực lượng Hải quan đang làm nhiệm vụ. Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, lực lượng hải quan cũng ban hành 104 quyết định tịch thu hàng vô chủ do không xác định được chủ sở hữu, xử lý 192/208 container hàng hóa vi phạm. Xử lý 20 vụ việc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng hóa không đạt chất lượng.

Đáng chú ý, Hải quan Việt Nam đã chủ trì phá nhiều đường dây buôn lậu lớn, điển hình như: Ngày 29/01/2016, phá thành công chuyên án XD116 về hoạt động buôn lậu xăng dầu của Công ty Cổ phần Dương Đông Hòa Phú tại Bình Thuận, trị giá hàng hóa vi phạm ước tính 202 tỷ đồng. Phá thành công chuyên án buôn lậu động vật hoang dã, bắt giữ 238 kg ngà voi và 248 kg vảy tê tê chuyển qua Thổ Nhĩ Kỳ về Việt Nam, sau đó chuyển qua nước khác. Ngày 6/10/2016, phát hiện Cty TNHH thương mại dịch vụ Diệu Tiên vận chuyển 12 khúc gỗ, bên trong chứa 569 khúc nghi là ngà voi, cân nặng hơn 2 tấn…

Thành Nhân

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/hai-quan-ca-nuoc-phat-hien-xu-ly-hon-15-nghin-vu-viec-vi-pham-trong-nam-qua-post219360.info