Hải quan - Bộ đội Biên phòng TP.HCM phối hợp giữ vững an ninh cảng biển

(HQ Online)- Tại Hội nghị giao ban đánh giá kết quả kết quả thực hiện Quy chế phối hợp quý II-2014 giữa Bộ đội Biên phòng và Hải quan TP.HCM, hai lực lượng đã đưa ra một số giải pháp phối hợp hiệu quả trong công tác tuần tra, kiểm soát, đảm bản an ninh cảng biển.

Công chức Đội Kiểm soát Hải quan TP.HCM trao đổi nghiệp vụ với Bộ đội Biên phòng TP.HCM. Ảnh: T.H.

Đánh giá về hiệu quả công tác phối hợp giữa hai lực lượng, Đại tá Đặng Quốc Vạn, Chỉ huy trưởng Biên phòng cửa khẩu cảng TP.HCM cho biết, từ đầu năm đến nay, các Trạm Biên phòng cửa khẩu cảng TP.HCM và Hải quan cửa khẩu đã thường xuyên thực hiện tốt các nội dung phối hợp giữa hai lực lượng, như: công tác cung cấp, trao đổi thông tin; công tác kiểm tra đối với các tàu vận chuyển hàng hóa có dấu hiệu vi phạm; công tác tuần tra, kiểm soát chung…

Đáng chú ý, các chi cục hải quan cửa khẩu và Ban chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng TP.HCM theo từng địa bàn luôn bàn bạc, trao đổi thống nhất và tham mưu cho các cơ quan chuyên ngành, lãnh đạo các cấp về vụ việc và tình hình liên quan đến công tác quản lý Nhà nước về Biên phòng, Hải quan, tình hình an ninh, chính trị… tại khu vực cảng biển.

Công tác phối hợp của hai lực lượng đã đạt được một số kết quả bước đầu. Trong đó, điển hình có vụ Hải quan cảng Sài Gòn khu vực 3 phối hợp với Bộ đội Biên phòng nơi đây bắt giữ hàng nhập lậu gồm trên 50 chiếc máy lạnh và một số hàng hóa khác trên tàu V.H.; vụ phối hợp kiểm tra, xác minh 32 container gỗ nhập khẩu có nguồn gốc từ Campuchia giữa Hải quan cảng Sài Gòn khu vực 1 và Biên phòng cửa khẩu cảng TP.HCM; vụ phát hiện gần 35.000 tấn quặng khoáng chat, không có hóa đơn chứng từ vận chuyển trên tàu Ocean B. do Đội Kiểm soát Hải quan, Chi cục Hải quan cảng Sài Gòn khu vực 3 và Biên phòng cửa khẩu cảng TP.HCM phối hợp thực hiện…

Ngoài phối hợp thực hiện kiểm tra, kiểm soát trong công tác chống buôn lậu gian lận thương mại, hai lực lượng còn phối hợp thực hiện hiệu quả trong công tác thực hiện thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh cho phương tiện vận tải và khách XNC. Trong quý II-2014, hai bên đã phối hợp làm thủ tục cho 30 lượt tàu khách XNC, với hơn 17.000 lượt thuyền viên và khách XNC; gần 2.000 lượt tàu hàng, với gần 26.000 lượt thuyền viên XNC… Đặc biệt, hai lực lượng đã thực hiện tốt công tác phối hợp trong việc kiểm tra, kiểm soát nhiều sự kiện cầu truyền hình được tổ chức tại cảng Nhà Rồng.

Tham dự hội nghị, đại tá Phan Bá Toại, Phó Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP.HCM và Phó Cục trưởng Cục Hải quan TP.HCM Nguyễn Trọng Hùng đã biểu dương hai lực lượng Hải quan và Biên phòng TP.HCM trong thời gian qua đã thực hiện nhuần nhuyễn nội dung quy chế phối hợp trong công tác tuần tra, kiểm soát tại các cửa khẩu cảng biển, đường sông…

Lãnh đạo Cục Hải quan TP.HCM và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP.HCM thường xuyên quan tâm, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác phối hợp theo Kế hoạch phối hợp đã ký kết. Cán bộ, chiến sĩ của hai lực lượng luôn nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt công tác phối hợp góp phần không nhỏ vào việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của hai lực lượng. Việc phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm của từng lực lượng trên cơ sở tôn trọng, hợp tác tránh sự chồng chéo khi có vụ việc phát sinh cần giải quyết.

Qua việc phối hợp chặt chẽ giữa hai lực lượng đã góp phần tích cực, hiệu quả trong việc phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua cửa khẩu, nhập cảnh trái phép và đảm bảo tốt công tác xây dựng, bảo vệ nội bộ, chấn chỉnh kịp thời những sơ hở, sai sót trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Hải quan và Bộ đội Biên phòng cảng TP.HCM phối hợp kiểm tra hàng hóa qua máy soi. Ảnh: T.H

Tại hội nghị giao ban, đại diện hai lực lượng đã chỉ ra một số hạn chế trong công tác phối hợp, nên hiệu quả chưa đạt như mong muốn, đồng thời đưa ra một số giải pháp nhằm phát huy hơn nữa hiệu quả phối hợp giữa hai bên.

Theo Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cảng Sài Gòn khu vực 2, Huỳnh Trung Kiên, trong quá trình triển khai nhiệm vụ, đôi lúc hai bên còn chồng lấn về chức năng, nhiệm vụ, đo đó cần phải được cụ thể hóa hơn nữa trong thời gian sắp tới để thực hiện thống nhất; tăng cường huấn luyện, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, sỹ quan, chiến sỹ của hai bên.

Về phối hợp tuần tra chung, Đại tá Đặng Quốc Vạn, Chỉ huy trưởng Biên phòng cửa khẩu cảng TP.HCM cho rằng, mỗi quý lực lượng Biên phòng đều có kế hoạch tuần tra định kỳ là 7 ngày, chưa kể lịch tuần tra đột xuất. Ông Vạn đề xuất, lực lượng Hải quan bố trí tham gia tuần tra chung với lực lượng Biên phòng...

Đồng thời, lãnh đạo hai lực lượng cho rằng, tiếp tục phối hợp nhuần nhuyễn hơn trong công tác trao đổi thông tin, kiểm tra, kiểm soát để tạo sự đồng thuận cao trong việc xử lý từng vụ việc cụ thể…

Nguồn Hải Quan: http://www.baohaiquan.vn/pages/hai-quan-bo-doi-bien-phong-tp-hcm-phoi-hop-giu-vung-an-ninh-cang-bien.aspx