Hai phụ nữ Ấn Độ lại bị hãm hiếp tàn bạo

Hai cô gái trẻ một thiệt mạng, một bị bỏ rơi giữa đường sau vụ cưỡng bức tập thể.

Theo BBC, cảnh sát bang Haryana, miền bắc Ấn Độ đang tiến hành điều tra 2 vụ tấn công tình dục tập thể xảy ra vào tuần trước.

Nạn nhân của vụ thứ nhất là một phụ nữ 23 tuổi, sống tại thành phố Rohtak. Thi thể của cô được tìm thấy trong tình trạng không nguyên vẹn và đang phân hủy. Giám định pháp y còn cho thấy hộp sọ bị vỡ và có dấu hiệu bị chuốc thuốc mê. Hiện cơ quan chức năng đã bắt giữ được nghi phạm liên quan.

Người thân của nạn nhân bị hãm hiếp và sát hại tại Rohtak. Ảnh: MANOJ DHAKA.

Vụ việc thứ hai xảy ra hôm 13/5, trên một chiếc ôtô đang chạy ở vùng ngoại ô Gurgaon. Nạn nhân 22 tuổi bị 3 thanh niên hãm hiếp giữa đêm sau đó bỏ lại trên một đoạn đường hẻo lánh ở Delhi. Một người đi xe đạp qua đó đã phát hiện và giúp đỡ cô gái. Cơ quan chức năng địa phương cho biết: "Chúng tôi chưa bắt được nghi phạm và đang nắm giữ một số manh mối nhưng chưa thể tiết lộ".

Các nhà chức trách Ấn Độ cho biết hai vụ tấn công vừa qua cho thấy sự an toàn của phụ nữ tại đất nước này đang bị đe dọa. Kể từ sau vụ tấn công tình dục nữ sinh 23 tuổi trên xe bus ở New Delhi hồi năm 2012, tình trạng xâm hại tình dục vẫn đang gia tăng trên khắp đất nước.

Theo Ngôi Sao

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/doi-song/hai-phu-nu-an-do-lai-bi-ham-hiep-tan-bao-175653/