Hải Phòng vận động được hơn 57 tỷ đồng quỹ 'Đền ơn đáp nghĩa'

Đó là kết quả thực hiện trong 5 năm qua cùng với việc xây mới và sửa chữa được 6.168 nhà tình nghĩa với tổng kinh phí hơn 161 tỷ. Đạt 4 mục tiêu của chương trình ổn định đời sống thương binh, bệnh binh bao gồm: ổn định về thương tật; ổn định về tư tưởng; ổn định về đời sống vật chất và ổn định về gia đình.

Trải qua các cuộc đấu tranh cách mạng, Hải Phòng có gần 29.000 liệt sỹ; 25.095 thương binh, bệnh binh; 5.943 người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; tiêu biểu là 2.453 người mẹ được Nhà nước phong tặng và truy tặng danh hiệu cao quý “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng". Hiện nay thành phố còn 93 mẹ Việt Nam anh hùng.

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2017), Hải Phòng đã hỗ trợ nâng cấp, sửa chữa 37 công trình đài tưởng niệm, nghĩa trang liệt sỹ, bia ghi tên liệt sỹ với tổng kinh phí gần 30,5 tỷ đồng từ nguồn ngân sách; các địa phương chủ động bố trí kinh phí để chỉnh trang, tu sửa các công trình ghi công liệt sỹ tại địa bàn.

Biểu dương những cá nhân tiêu biểu.

Thành phố cũng đã biểu dương, khen thưởng 70 cá nhân tiêu biểu thuộc các gia đình có công với cách mạng, những người có thành tích xuất sắc trong công tác đền ơn đáp nghĩa.

V.Huy

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/nhip-cau-nhan-ai/hai-phong-van-dong-duoc-hon-57-ty-dong-quy-den-on-dap-nghia-451374/