Hải Phòng: Trao giải thưởng cho 6 công trình xuất sắc về KH&CN

Mới đây, tại Hải Phòng đã diễn ra Hội nghị gặp mặt đại diện trí thức Khoa học và Công nghệ (KH&CN), trao tặng Giải thưởng Nguyễn Bỉnh Khiêm, giải thưởng thành phố về KH&CN.

Tham dự Hội nghị có Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Quốc Khánh; Phó Chủ tịch Hội liên hiệp Khoa học Kỹ thuật Việt Nam Nghiêm Vũ Khải; Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng Nguyễn Thị Nghĩa; UVBTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Lê Khắc Nam cùng hàng trăm đại diện trí thức đến từ các viện, trường, doanh nghiệp về KH&CN trên địa bàn thành phố.

Theo đó, năm qua ngành KH&CN TP. Hải Phòng đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, phục vụ tốt các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội thành phố. Đến nay, Liên hiệp các hội Khoa học Kỹ thuật Hải Phòng có 40 đơn vị thành viên, với trên 55.000 hội viên, trong đó có nhiều chuyên gia, nhà khoa học uy tín cả nước và quốc tế . Trí thức Hải Phòng đã làm tốt nhiệm vụ tư vấn, phản biện, giám định xã hội; tuyên truyền phổ biến kiến thức về KH&CN; vận động trí thức, tập hợp, đoàn kết để trí thức hăng hái tham gia công cuộc xây dựng và phát triển thành phố.

Đại diện lãnh đạo UBND Thành phố Hải Phòng trao tặng Giải thưởng tác giả, đồng tác giả các công trình, cụm công trình. Ảnh Sở KH&CN TP Hải Phòng

Năm 2016 là năm đầu thành phố tổ chức xét tặng giải thưởng Nguyễn Bỉnh Khiêm, giải thưởng thành phố về KH&CN theo quy định mới. Qua xem xét, đánh giá các công trình, Hội đồng giải thưởng cấp thành phố đã thống nhất đề nghị thành phố xét tặng 6 công trình, trong đó có 3 giải thưởng Nguyễn Bỉnh Khiêm và 3 giải thưởng thành phố về KH&CN.

Theo đánh giá của Ban tổ chức, 6 công trình được lựa chọn trao giải thưởng năm nay thể hiện được sự khát khao đổi mới, sáng tạo, hướng tới việc nâng cao chất lượng quản lý, sản xuất, kinh doanh, có ý nghĩa thiết thực đối với sự phát triển kinh tế, xã hội của thành phố.

Các công trình đoạt giải thưởng Nguyễn Bỉnh Khiêm:

1. Công trình ứng dụng phác đồ giảm mẫn cảm đặc hiệu đường dưới lưỡi trong điều trị hen phế quản do Dermatophagodes Pteronyssinus tại Hải Phòng của GS.TS. Phạm Văn Thức, Hiệu trưởng Trường đại học Y Dược Hải Phòng.

Kết quả nghiên cứu của công trình là thành tựu khoa học nổi trội, tiêu biển, lần đầu tiên ở nước ta, làm thay đổi nhận thức về phương pháp điều trị trong hen phế quản. Công trình được công bố, trích dẫn 6 lượt trên các tạp chí khoa học có uy tín trong nước .

Việc ứng dụng phương pháp điều trị của công trình góp phần mang lại hiệu quả kinh tế theo hướng phòng bệnh hạn chế cơn hen phế quản xẩy ra, ít tốn kém.

Số lượng người bệnh được điều trị bằng phương pháp này hiện nay trên 1000 ca.

2. Công trình nghiên cứu, hoàn thiện quy trình sản xuất giống và nuôi cá bớp thương phẩm bằng thức ăn công nghiệp đạt năng suất 5 tấn/ha của nhóm tác giả (Đặng Minh Dũng, Trần Văn Đan, Phạm Thành Công, Đỗ Minh Dũng) – Viện nghiên cứu Hải sản.

Kết quả của cụm công trình tạo thêm được một đối tượng nuôi mới có giá trị kinh tế cao cho vùng nước lợ ven biển, đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho phép thực hiện dự án chuyển giao công nghệ sản xuất giống cho 6 tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh.

3. Công trình nghiên cứu xây dựng mô hình sản xuất rau an toàn theo Vietgap tại Hải Phòng của Trịnh Thị Kim Anh - Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư Hải Phòng.

Kết quả nghiên cứu của công trình mở ra hướng đi mới trong sản xuất theo chuỗi và bảo đảm được vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực trồng trọt của thành phố; đề xuất 11 quy trình sản xuất rau tuân thủ theo quy trình Vietgap và thực hiện quản lý theo mô hình sản phẩm sản xuất đạt yêu cầu tiêu dùng và xuất khẩu. Góp phần thay đổi tập quán sản xuất nông nghiệp của nông dân, cải tiến, đổi mới phương thức sản xuất, phù hợp với tiêu chuẩn trong nước và khu vực.

Các công trình đạt giải thưởng thành phố:

1. Công trình nghiên cứu thực trạng sức khỏe, cơ cấu bệnh tật và công tác tổ chức bảo đảm sức khỏe cho nhân dân huyện đảo Bạch Long Vỹ của tác giả Nguyễn Trường Sơn - Viện trưởng Viện Y học biển Việt Nam.

Là công trình nghiên cứu đầu tiên về hệ thống y tế biển đảo. Kết quả nghiên cứu phản ánh thực trạng sức khỏe của người dân, môi trường trên đảo, điều này giúp người dân yên tâm sinh sống, làm việc trên đảo góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Ngày 25-2016 UBND thành phố ban hành Quyết định số 1456/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Y tế quân dân y Bạch Long Vỹ theo mô hình đề xuất của công trình. Đến nay, một số huyện ven biển và hải đảo của các địa phương ven biển cũng đã áp dụng mô hình này.

2. Công trình máy cứu ngải và viên thuốc ngải của tác giả Phạm Thị Chẵn, Công ty cổ phần Y Dược Khánh Thiện.

Công trình tạo ra sản phẩm mới: thiết bị cứu ngải hiện đại đầu tiên và duy nhất ở Việt Nam cũng như trên thế giới.

Sản phẩm được sản xuất và kinh doanh ra thị trường trong và ngoài nước và tạo ra hiệu quả kinh tế xã hội, tạo việc làm cho nhiều lao động.

3. Công trình đánh giá hiện trạng, đề xuất cải tiến nhằm khai thác có chọn lọc và nâng cao hiệu quả nghề khai thác lưới rê ở Hải Phòng của tác giả Lê Trung Kiên - Trung tâm Khuyến ngư Hải Phòng.

Kết quả nghiên cứu của công trình áp dụng vào thực tiễn góp phần làm tăng sản lượng đánh bắt thủy sản (đặc biệt là có khả năng đánh bắt các loại hải sản có giá trị cao như cá thu, cá ngừ). Góp phần quan trọng thúc đẩy nghề khai thác thủy sản bằng lưới rê ở Hải Phòng

Đem lại hiệu quả kinh tế cao nhờ tăng hiệu quả khai thác của lưới rê 3 lớp (gấp 2, 9 lần) và lưới rê 1 lớp (gấp 1,15 lần). Kết quả nghiên cứu có thể được áp dụng trên 40% tàu khai thác thủy sản của thành phố.

Hùng Cường

Nguồn VietQ: http://vietq.vn/hai-phong-trao-giai-thuong-cho-6-cong-trinh-xuat-sac-ve-khcn-d117378.html