Hải Phòng: Tạm đình chỉ công tác hiệu trưởng lạm thu của học sinh

Ủy ban nhân dân huyện An Dương vừa có quyết định đình chỉ công tác 15 ngày, kể từ hôm nay, 20/9, với bà Lê Thị Thu Thủy, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đặng Cương (huyện An Dương, Hải Phòng).

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đặng Cương, bà Lê Thị Thu Thủy. (Ảnh: HT/TTXVN)

Ủy ban nhân dân huyện An Dương vừa có quyết định đình chỉ công tác 15 ngày, kể từ hôm nay, 20/9, với bà Lê Thị Thu Thủy, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đặng Cương (huyện An Dương, Hải Phòng).

Việc này nhằm phục vụ công tác điều tra quản lý thu, chi và các khoản đóng góp của cha mẹ học sinh đầu năm học 2017-2018; công tác quản lý, sử dụng viên chức và lao động hợp đồng Trường tiểu học Đặng Cương.

Quyết định đình chỉ được ông Lê Văn Cường, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện An Dương công bố chiều qua, ngày 19/9, tại buổi làm việc với Trường Tiểu học Đặng Cương.

Trước đó, như báo VietnamPlus đã đưa tin, các phụ huynh học sinh Trường Tiểu học Đặng Cương đã tố cáo nhà trường lạm thu với hàng chục khoản khác nhau. Tổng số tiền học sinh lớp một của trường này phải đóng trong đầu năm học mới là trên 10 triệu đồng.

Nhiều khoản thu đã được Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện An Dương khẳng định là trường không có cơ sở thu và thu sai như tiền tạp phí 500.000 đồng/học sinh, tiền cơ sở vật chất 1,3 triệu đồng/học sinh, tiền chuyên đề 640.000 đồng/học sinh, tiền kỹ năng sống 800.000 đồng/học sinh…

Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã vào cuộc, kiểm tra đột xuất tại Trường Tiểu học Đặng Cương. Kết quả cho thấy, trường có đến gần 20 khoản thu tự nguyện khác nhau. Các khoản thu này nhà trường đã thu sai quy định khi đã tự quyết định mức thu và tự tổ chức thu./.

Phạm Mai (Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/hai-phong-tam-dinh-chi-cong-tac-hieu-truong-lam-thu-cua-hoc-sinh/467019.vnp