Hải Phòng: 'Sờ gáy' các trang tin điện tử tổng hợp không phép

Phòng An ninh kinh tế (PA81), công an TP. Hải Phòng vừa “sờ gáy” một chuỗi các hệ thống trang thông tin điện tử tổng hợp do các cá nhân điều hành không phép.

Trên các trang này, thường nêu thông tin chưa đúng về tình hình kinh tế - văn hóa – chính trị - xã hội ở TP. Hải Phòng.

Theo đó, từ khoảng giữa năm 2015, trên địa bàn TP. Hải Phòng xuất hiện một số trang thông tin điện tử tổng hợp có đăng tải thông tin về thành phố Hải Phòng chưa đúng, trong đó có bài viết về hoạt động của lực lượng công an, thu hút nhiều người theo dõi, bình luận phức tạp, thiếu ý thức xây dựng.

Cụ thể, trang thông tin điện tử haiphongaz có tên miền www.haiphongaz.com; trang haiphongplus có tên miền www.haiphongplus.com.

Qua theo dõi, lực lượng Phòng PA81 - CATP đã tiến hành xác minh tính pháp lý của các trang này, được biết các website này đều sử dụng tên miền quốc tế nhưng không thông báo sử dụng với Bộ Thông tin và Truyền thông, máy chủ đặt tại nước ngoài, người đăng ký, địa chỉ liên lạc, số điện thoại, số chứng minh nhân dân đăng ký tại nước ngoài nhưng ẩn các thông tin cá nhân trên không gian mạng… do đó khó xác định được danh tính, địa chỉ của người quản trị.

Lần theo dấu vết điện tử, lịch sử để lại, Phòng PA81 và Tổ chuyên viên giúp việc Ban 114 thành phố đã có đủ cơ sở khẳng định đối tượng Nguyễn Văn Q., số điện thoại 09363623xx, là người quản lý trang thông tin điện tử haiphongaz, tuy nhiên đến khoảng tháng 4/2016, trang này đã chủ động dừng hoạt động, không đăng tải thông tin.

Tháng 6/2016, trên không gian mạng xuất hiện trang thông tin điện tử tổng hợp haiphongwiki liên kết với Facebook “Tôi yêu Hải Phòng” tạo diễn đàn với khoảng hơn 10.000 lượt “like”, đăng nhiều bài mang tính gật gân, dẫn dụ, lái người xem tham gia bình luận với sự chia sẻ lớn trên không gian mạng.

Từ kinh nghiệm đấu tranh với trang thông tin điện tử haiphongaz, Phòng PA81 và Tổ chuyên viên giúp việc Ban 114 ngoài việc thường xuyên trực tiếp kết nối với trang này để nghiên cứu, khai thác những lỗi, sơ hở của đối tượng để lại trên không gian mạng để xác định, phán đoán, nhận diện đối tượng, mặt khác cử cán bộ trinh sát khẩn trương xác minh các thông tin thu thập được. Qua sàng lọc, đủ cơ sở khẳng định đối tượng V.V.M, sinh viên một trường đại học ở Hải Phòng, là người sở hữu trang haiphongwiki.

Giao diện trang tin điện tử không phép haiphongwiki.com

Sáng 13/9, tại trường đại học trên, Phòng PA81 và Tổ chuyên viên giúp việc Ban 114 thông qua các biện pháp nghiệp vụ đã tiếp cận, làm việc với 10 sinh viên đang thực tập tốt nghiệp, trong đó có đối tượng V.V.M.

Kết quả đấu tranh đã làm rõ, M. là sinh viên một trường đại học ở Hải Phòng, sinh năm 1994, ở xã Tiên Minh, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng, chưa có tiền án, tiền sự. M. khai nhận cùng với N.V.N, sinh 1994, ở phường Vạn Hương, quận Đồ Sơn, đã cùng nhau thiết lập, quản trị, điều hành trang haiphongwiki.com. M. và N. thừa nhận toàn bộ bài viết trên trang haiphongwiki do M. và N. đã biên tập, trích dẫn, câu “like”, bình luận, hiện đã có trên 10.000 lượt thích (like).

M. và N. đã nghiêm túc làm bản tường trình, tự kiểm điểm bản thân và hứa sẽ không lặp lại hành vi trên, luôn sẵn sàng hợp tác với cơ quan công an. Phòng PA81 đã yêu cầu M. và N. dừng ngay hoạt động của trang haiphongwiki, gỡ bỏ các bài đã đăng tải…

Việc M. và N. tự ý thiết lập, quản trị, điều hành các trang thông tin điện tử vi phạm Nghị định 174/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện.

Qua vụ việc này, Phòng PA81 và Ban 114 thành phố đã trao đổi và đề nghị trường đại học nêu trên nghiêm túc kiểm điểm hai sinh viên M. và N., nhắc nhở các giáo viên trong việc hướng dẫn sinh viên xây dựng, thiết lập, quản lý, điều hành trang thông tin điện tử tuân thủ các quy định của pháp luật.

Minh Sơn

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/hai-phong-so-gay-cac-trang-tin-dien-tu-tong-hop-khong-phep-a258553.html