Hải Phòng: Sẽ kiểm tra sàn nhảy trá hình ở Mos Club

Ngày 12-12, ông Lê Tất Vinh, Giám đốc Sở VH-TT&DL TP Hải Phòng, cho biết sẽ tổ chức đoàn kiểm tra hoạt động vũ trường trá hình của Mos Club.

Trước đó, tối 10-12, Mos Club trong khuôn viên Cung Văn hóa-Thể thao Thanh niên (do Thành đoàn Hải Phòng quản lý) tưng bừng khai trương hoạt động vũ trường. Ngay từ cửa ra vào, các nhân viên sàn nhảy đứng xếp hàng vồn vã mời khách vào trong. Cả một khán phòng hai tầng lầu rộng mênh mông chật kín người. Dưới ánh đèn nhấp nháy, các vũ công nhảy mồi thay nhau lên uốn éo theo những bản nhạc chát chúa phát ra từ những bộ loa công suất lớn. Các “dân chơi” kẻ đứng người ngồi ken kín bên những bàn đầy rượu bia, cùng “phiêu” theo tiếng nhạc. Cuộc chơi kéo dài đến 2 giờ sáng vẫn chưa dứt. Qua đêm 11-12, sàn nhảy vẫn tiếp tục hoạt động tưng bừng tới khuya.

Mos Club trước ngày hoạt động. Ảnh: K.LINH

Được biết Mos Club nguyên là nhà tập bắn cung rộng 1.000 m 2 được xây dựng năm 2009 phục vụ cho Đại hội thể thao châu Á trong nhà lần thứ 3. Năm 2010, Cung Văn hóa-Thể thao Thanh niên tự ý cho Công ty Duyên Hà (nay là Công ty Văn hóa Việt) thuê cải tạo thành sàn nhảy. Đầu năm 2011, UBND TP Hải Phòng có văn bản yêu cầu chủ đầu tư phải khôi phục nguyên hiện trạng nhưng việc cải tạo vẫn tiếp tục diễn ra. Đến tháng 9-2011, TP tiếp tục yêu cầu dừng thi công, mục đích để… chủ đầu tư hoàn thiện các thủ tục về xây dựng. TP cũng cho phép chủ đầu tư tổ chức biểu diễn ca nhạc thời trang tại đây. Tuy nhiên, sau khi khai trương, nơi đây đích thực đã trở thành sàn nhảy lớn nhất, thu hút đông đảo “dân chơi” đất cảng.

Ông Lê Tất Vinh, Giám đốc Sở VH-TT&DL TP Hải Phòng, cho biết rất bất ngờ khi chủ đầu tư tổ chức sàn nhảy tại Mos Club. Trong hồ sơ, Mos Club chỉ là điểm tổ chức ca nhạc, thời trang không bán vé. “Chúng tôi tuyệt đối không cho phép hoạt động vũ trường, quán bar tại Mos Club. Nếu chủ đầu tư cố tình làm sai thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật” - ông Vinh nói.

KIM LINH

Nguồn PLO: http://www.phapluattp.vn/20111212115648919p0c1085/hai-phong-se-kiem-tra-san-nhay-tra-hinh-o-mos-club.htm